Chủ tịch Samsung từ chức vì vi phạm luật lao động

15/02/2020 12:00 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng quản trị Samsung Lee Sang-hoon đã tuyên bố từ chức, gần hai tháng sau khi ông bị kết tội vi phạm luật lao động.

Theo GSMArena, Lee Sang-hoon được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Samsung Electronics cách đây 2 năm trong một động thái nhằm tăng tính minh bạch tại công ty bằng cách phân chia vai trò CEO và chủ tịch. Tuy nhiên, Lee Sang-hoon đã bị kết án 1,5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái với cáo buộc vi phạm luật lao động.
Lee Sang-hoon không phải là lãnh đạo duy nhất của Samsung bị dính líu đến các vi phạm và buộc phải ra hầu tòa trong thời gian qua. Trước đó, vào năm 2017, người đứng đầu mảng thực tế ảo của công ty Jay Y. Lee đã bị kết tội khai man, biển thủ và đưa hối lộ. Y. Lee đã có một thời gian ngắn ngồi tù và hiện chờ tái thẩm.
Ngoài ra còn có Phó chủ tịch Samsung Kang Kyung-hoon bị kết án 16 tháng tù giam về tội can thiệp vào hoạt động của công đoàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.