CEO Tim Cook sắp nhận 120 triệu USD nhờ cổ phiếu Apple bay cao

Thu Thảo
Thu Thảo
23/08/2018 10:41 GMT+7

CEO Apple Tim Cook sắp nhận số cổ phiếu trị giá 120 triệu USD trong tuần này nhờ cổ phiếu nhà sản xuất iPhone tăng giá mạnh.

Theo Bloomberg, trong ngày giao dịch cuối tuần trước, ông Cook được treo thưởng 280.000 cổ phiếu cho thời gian đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành. Ông Cook sẽ nhận tối đa thêm 280.000 cổ phiếu nếu lợi nhuận cổ phiếu Apple trong ba năm trước vượt lợi nhuận cổ phiếu 2/3 doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500.
Cổ phiếu Apple tăng 119% từ ngày 25.8.2015 đến hết ngày 17.8, vượt hơn 80% số doanh nghiệp có mặt trong chỉ số chứng khoán S&P 500. Ông Cook sẽ đảm bảo nhận được lượng cổ phiếu tối đa cho 5 năm công tác của mình trên cương vị giám đốc điều hành nếu Apple thể hiện tốt trong tuần này.
Hồi năm 2015, Tim Cook cho hay ông có kế hoạch làm từ thiện hầu hết tài sản. Hôm 21.8, hồ sơ Apple nộp lên giới chức cho thấy CEO hãng đã cho đi 23.215 cổ phiếu doanh nghiệp.
Doanh nhân 57 tuổi lèo lái hãng "táo khuyết" nhận phần thưởng lớn mỗi năm từ số cổ phần hạn chế mà ông được thưởng vào năm 2011, khi ông nối gót lãnh đạo của nhà sáng lập Steve Jobs. Ban đầu, số cổ phiếu thưởng được quy định nhận từ từ trong hai thập niên. Năm 2013, theo yêu cầu của ông Cook, ủy ban thưởng của hội đồng quản trị ràng buộc 1/3 số cổ phiếu trên vào hiệu suất cổ phiếu Apple so với cả thị trường chứng khoán nói chung.
Tháng này, Apple trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở Mỹ cán mốc 1.000 tỉ USD giá trị thị trường. Khi ông Jobs qua đời, hãng chỉ có giá 350 tỉ USD.
Năm ngoái, khoảng một nửa trong số 560.000 cổ phiếu của ông Cook được giữ lại để trả nhiều loại thuế. Sau khi bán phần còn lại, ông thu về 43 triệu USD. Bên cạnh cổ phiếu, ông Cook còn nhận lương 3 triệu USD, thưởng tiền mặt 9,33 triệu USD trong năm 2017. Ông không nhận bất cứ khoản thưởng chứng khoán nào từ năm 2011. Theo Bloomberg, Tim Cook hiện sở hữu 700 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.