Các mạng xã hội có thể phải hỗ trợ người dùng chuyển sang nền tảng khác

24/10/2019 09:32 GMT+7

Các thượng nghị sĩ Mỹ đã giới thiệu dự thảo luật liên quan đến các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, YouTube…

Nguồn tin của CNET cho biết, ba thượng nghị sĩ Mỹ vừa đưa ra dự thảo luật mới, theo đó các nhà quản lý nước này có thể yêu cầu các công ty mạng xã hội đảm bảo rằng người dùng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của họ sang nền tảng khác khi họ muốn mà không gặp bất cứ cản trở nào.
Trong đó, các thông tin như danh sách bạn bè, hồ sơ người dùng có thể được xuất sang các nền tảng cạnh tranh khác khi cần. Hiện thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley cùng hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner và Richard Blumenthal đang dẫn đầu nhóm soạn thảo dự luật này.
Nếu được thông qua, luật sẽ được gọi là Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching (ACCESS), tạm dịch là Đạo luật tương thích và tăng cường cạnh tranh thông qua kích hoạt Đạo luật chuyển đổi dịch vụ, dự kiến nó sẽ được áp dụng cho các nền tảng mạng xã hội có hơn 100 triệu người dùng hoạt động hằng tháng tại Mỹ, dĩ nhiên là có cả các ông lớn như Facebook, Instagram, YouTube…
Theo dự luật này, các nền tảng truyền thông xã hội cũng có thể buộc phải tìm cách để “làm cho” hệ thống của họ tương thích với các nền tảng mạng xã hội khác, nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi nền tảng của người dùng: "Nếu một nhà cung cấp mạng xã hội lớn sử dụng giao diện tương tác giữa các nền tảng và dịch vụ riêng của mình, thì họ phải cung cấp giao diện tương đương cho các đối thủ cạnh tranh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.