Các đại gia công nghệ Mỹ mất 400 tỉ USD chỉ trong một ngày

14/03/2020 15:08 GMT+7

Năm công ty công nghệ lớn nhất thế giới gồm Amazon, Apple, Alphabet, Facebook và Microsoft mất tổng cộng 416,63 tỉ USD chỉ trong ngày 12.3.

Theo CNBC, cổ phiếu của Apple sụt giảm 9,88%, Facebook giảm 9,30%, Alphabet giảm 8,2%, Amazon giảm 7,98% và Microsoft giảm 9,48%, khi các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về sự lây lan của virus Corona và tác động tiềm tàng của nó đối với nền kinh tế.
Mức sụt giảm 400 tỉ USD này còn lớn hơn thời điểm ngày 9.3.2020 khi năm ông lớn trong lĩnh vực công nghệ mất tổng cộng 320 tỉ USD, trước khi hồi phục được một phần sau đó.
Các nhà đầu tư hiện tại dường như quan tâm nhất về việc người tiêu dùng và các doanh nghiệp sẽ cắt giảm chi tiêu bao nhiêu nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái. Ngoài ra cũng có thêm những mối quan tâm về các hạn chế chuỗi cung ứng trong sản xuất. Chẳng hạn, Apple vào tháng 2 vừa qua đã cảnh báo hãng dự kiến sẽ không đáp ứng được dự báo doanh thu quý 2 của mình.
Năm đại gia hiện đều sa sút trong năm nay khi Facebook giảm 24,7%, Google giảm 17%, Apple giảm 15,5%, Microsoft giảm 11,8% và Amazon giảm 9,3%.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm mạnh 10% tương đương 2352,6 điểm xuống mức 21.200,62 điểm trong ngày 12.3. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ thời điểm sụp đổ thị trường “thứ hai đen tối” diễn ra vào năm 1987. S&P 500 giảm 9,5% xuống mức 2480,6 điểm, cũng là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1987. Nasdaq Composite giảm 9,4% xuống 7201,80 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.