Boeing tìm thấy thêm lỗi phần mềm trên Boeing 737 Max

08/02/2020 08:04 GMT+7

Boeing đang cố gắng khắc phục một lỗi phần mềm khác trên Boeing 737 Max do trục trặc liên quan đến đèn báo “hệ thống cắt ổn định” giúp nâng và hạ mũi máy bay.

Theo Engadget, báo cáo cho biết lỗi khiến đèn bật sáng không cần thiết. Boeing đã giải quyết vấn đề này và họ vẫn hy vọng 737 Max sẽ tiếp tục bay trở lại vào giữa năm 2020.
Đáng chú ý, đây là lỗ hổng phần mềm thứ ba được phát hiện và báo cáo kể từ sau 2 vụ tai nạn liên quan đến máy bay Boeing 737 Max khiến 346 người thiệt mạng. Nhiều tháng sau khi lỗ hổng được phát hiện, mẫu máy bay này của Boeing đã gặp phải một lỗ hổng khác ngăn máy tính điều khiển chuyến bay bắt đầu và xác minh rằng chúng đã sẵn sàng cho chuyến bay. Nói cách khác, máy bay thậm chí không thể cất cánh.
Theo Bloomberg, người đứng đầu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Steve Dickson cho biết cơ quan này đang đánh giá vấn đề phần mềm mới phát hiện. Ngay cả khi được FAA chấp thuận, có thể phải mất một thời gian dài trước khi Boeing 737 Max hoạt động trở lại.
Hiện tại Boeing đã đóng băng sản xuất Boeing 737 Max.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.