Binh sĩ Mỹ sẽ sớm dùng ván bay?

01/08/2016 07:00 GMT+7

Truyền thông Mỹ vừa tiết lộ Công ty Zapata Industries SAS (Pháp) hồi cuối tháng 7 đã bị mua lại bởi Công ty Implant Science, vốn là một nhà thầu của Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Theo đó, Implant Science sẽ sở hữu những công nghệ tiên tiến mà Zapata Industries SAS có được, bao gồm cả phát minh ván bay.
Hồi tháng 4, Zapata Industries SAS thử nghiệm thành công ván bay phản lực (ảnh) cho phép mọi người đều có thể di chuyển như nhân vật Iron Man của Marvel. Ván bay này có khả năng bay ở độ cao hơn 2.200 m với tốc độ tối đa lên đến 150 km/giờ.
Chính vì thế, thương vụ thâu tóm trên khiến nhiều chuyên gia dự báo Mỹ sẽ sớm sản xuất hàng loạt ván bay để trang bị cho quân đội, nhất là khi Lầu Năm Góc thời gian qua có không ít thành tựu về việc nâng cấp toàn diện thiết bị cho binh sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.