Bất chấp khó khăn, Huawei vẫn có kế hoạch lớn cho thị trường Mỹ

26/09/2018 11:40 GMT+7

Bất chấp một số vấn đề khi bị chính phủ Mỹ cáo buộc là gián điệp và trộm cắp bí mật thương mại, Huawei vẫn đang muốn tăng sự hiện diện của mình tại thị trường này.

Theo PhoneArena, nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới hiện sử dụng khoảng 1.200 lao động tại Mỹ. Tuy nhiên trong tháng qua, công ty đã tăng cường tập trung vào thị trường này bằng cách đăng tuyển hơn 200 danh sách việc làm mới bao gồm một số danh mục khác nhau như quản lý tài khoản bán hàng, kỹ sư phần mềm và kiến trúc sư hệ điều hành.
Huawei vẫn chưa tiết lộ lý do tại sao công ty đã chọn để thuê thêm 200 nhân viên trong nước. Nhưng thật công bằng khi nói rằng danh sách này chỉ hướng tới một nỗ lực tiếp tục tìm cách bước vào thị trường Mỹ vào năm sau dưới sự hỗ trợ của một nhà mạng sau lần đầu thất bại hồi tháng 1 đầu năm.
Hiện Huawei tăng cường nỗ lực của mình trong việc phát triển 5G và smartphone có thể gập lại, vì vậy sẽ không ngạc nhiên khi công ty Trung Quốc muốn đặt ra tham vọng lớn hơn trên thị trường di động.
Việc Huawei vẫn còn có kế hoạch lớn cho thị trường Mỹ là lý do giải thích tại sao công ty đã tuyển dụng kỹ sư phần mềm và kiến trúc sư hệ điều hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.