Apple sẽ làm gì với khoản phí 10 USD/tháng của dịch vụ Apple Music?

16/06/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Apple Music là dịch vụ nghe nhạc trực tuyến mà Apple vừa giới thiệu trong tuần trước và sẽ phát hành chính thức vào cuối tháng này, hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm âm nhạc cho người dùng.

(TNO) Apple Music là dịch vụ nghe nhạc trực tuyến mà Apple vừa giới thiệu trong tuần trước và sẽ phát hành chính thức vào cuối tháng này, hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm âm nhạc cho người dùng.

Eddy Cue, Phó chủ tịch Apple phụ trách mảng dịch vụ internet và phần mềm, đang thuyết trình về dịch vụ âm nhạc tại WWDC 2015 - Ảnh: Reuters
Dịch vụ này sẽ được cung cấp miễn phí cho người dùng trong 3 tháng tính từ thời điểm phát hành. Tuy nhiên, sau 3 tháng miễn phí đó, người dùng sẽ phải trả 10 USD/tháng phí sử dụng, theo trang công nghệ Recode (Mỹ) ngày 15.6.
Apple sau đó sẽ trích hơn 7 USD/người dùng từ khoản phí này để trả cho các công ty sản xuất âm nhạc cũng như chủ sở hữu các tác phẩm đó.

Tuy nhiên, vấn đề lại bắt đầu phát sinh khi tuần trước một bản sao trong hợp đồng Apple Music bị lộ trên mạng và theo đó, Apple chỉ trả cho các đối tác này 58% doanh thu mà thôi.

Tại Mỹ, Apple sẽ trả cho chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc 71,5% doanh thu, còn ở các quốc gia khác, con số này sẽ dao động, nhưng trung bình sẽ vào khoảng 73%, Robert Kondrk, Phó giám đốc mảng nội dung iTunes của Apple, nói với Recode.

Được biết, Apple sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào cho các chủ sở hữu tác phẩm nếu những bài hát đó được sử dụng trong giai đoạn 3 tháng miễn phí. Tuy nhiên, ông Kondrk cho biết khoản phí sau đó mà Apple trả cho các đối tác này vẫn cao hơn so với mặt bằng chung trên thị trường để bù đắp lại cho giai đoạn miễn phí "dài hơi" này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.