Apple kiếm gần 40 triệu USD từ điện thoại và máy tính cũ

16/04/2016 08:15 GMT+7

Apple vừa phát hành báo cáo chương trình về môi trường hằng năm, với một số thông tin khá thú vị liên quan đến quy trình tái chế sản phẩm của mình.

Apple vừa phát hành báo cáo chương trình về môi trường hằng năm, với một số thông tin khá thú vị liên quan đến quy trình tái chế sản phẩm của mình, theo Business Insider.

Robot Liam chuyên đảm nhận tháo dỡ iPhone được Apple giới thiệu hôm 21.3 qua - Ảnh: AFPRobot Liam chuyên đảm nhận tháo dỡ iPhone được Apple giới thiệu hôm 21.3 qua - Ảnh: AFP
Trong báo cáo, Apple nói rằng công ty đã thu về khoảng gần 28 nghìn tấn thép, nhôm, thủy tinh và các vật liệu khác. Nhưng đáng chú ý, công ty thu hồi đến khoảng xấp xỉ 1 tấn vàng.

Với mức giá giao dịch hiện tại là 1.229,8 USD/ounce, Apple đã kiếm được khoảng 39,5 triệu USD từ điện thoại và máy tính cũ.

Fairphone, nhóm chuyên theo dõi chuỗi cung cấp linh kiện điện tử, cho biết một smartphone sử dụng trung bình khoảng 30 mg (miligram) vàng, chủ yếu trong bảng mạch và các thành phần linh kiện khác. Nhờ tái chế hàng triệu iPhone và máy tính khác mỗi năm đã thu về một khối lượng vàng khổng lồ.

Cũng theo Fairphone, Apple có thể đã tái chế một vài phiên bản vàng của Apple Watch (Watch Edition), với ước tính hơn 50 gram vàng bên trong. Nhưng có lẽ thật khó để tưởng tượng một người đã bỏ hơn 10.000 USD cho Apple Watch Edition lại đưa nó vào chương trình tái chế của Apple trong vòng chưa đầy 1 năm.

Dù thế nào đi chăng nữa, việc thu được số tiền lớn từ chương trình tái chế có thể xem là một trong những nguyên nhân khiến Apple quyết định tạo ra robot mới chuyên tháo dỡ iPhone có tên Liam mới đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.