Apple bị kiện vì tính năng FaceTime

08/08/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Những vụ kiện liên quan đến các công nghệ Apple sở hữu đang ngày một leo thang, khi FaceTime là tính năng mới nhất bị lôi vào các vấn đề này.

Theo Cnet hôm 7.8, một người đàn ông gốc Đài Loan có tên Lee vừa đưa đơn kiện cáo buộc tính năng FaceTime đang sử dụng trên chiếc iPhone 4 và 4S đã sử dụng một số công nghệ do ông sở hữu.

Ông Lee cho rằng công nghệ "hỗ trợ mạng lưới cá nhân" đang được dùng trên FaceTime đã được ông đăng ký bản quyền vào năm 2003.

Đơn kiện được ông Lee chuyển cho tòa án ở Trấn Giang (Trung Quốc) thụ lý, và đã được chấp nhận.

Ông Lee không đưa ra bất kỳ con số tài chính nào để buộc Apple phải bồi thường thiệt hại, mà ông muốn Apple có một lời giải thích rõ ràng và phải thực hiện các biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền công nghệ.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cáo buộc trên.

Thành Luân

>> Tính năng FaceTime sắp hỗ trợ 3G
>> Apple loại bỏ YouTube trên bản iOS 6 mới
>> Nhóm thiết kế Apple "động não" quanh bàn bếp
>> Apple ngăn Samsung lôi Steve Jobs vào vụ kiện
>> Apple bị cáo buộc "chôm" công nghệ khử tiếng ồn
>> Siri của Apple bị tố là “nhái” phần mềm của một công ty Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.