Ấn Độ chặn hàng loạt ứng dụng có nguồn gốc Trung Quốc

Thành Luân
Thành Luân
20/06/2020 14:21 GMT+7

Giữa những căng thẳng Ấn Độ và Trung Quốc đang diễn ra, các quan chức tình báo Ấn Độ đưa ra một danh sách ứng dụng mà họ coi là “rủi ro bảo mật tiềm ẩn”.

Theo Android Authority, danh sách này bao gồm các ứng dụng nổi tiếng như TikTok và các trò chơi phổ biến như Clash of Kings. Trước đó, chính phủ Ấn Độ cũng kêu gọi lệnh cấm dịch vụ hội nghị truyền hình Zoom do mối quan tâm về quyền riêng tư và mã hóa.
Các ứng dụng đáng chú ý khác trong danh sách bao gồm các ứng dụng từ Xiaomi như Mi Community và Mi Store. Cả hai đóng vai trò là điểm tiếp xúc chính để phản hồi và giúp bán các sản phẩm hệ sinh thái của công ty Trung Quốc.
Danh sách đầy đủ bao gồm hơn 52 ứng dụng được Hội đồng Bảo an Quốc gia Ấn Độ đưa ra nhằm đánh giá rủi ro liên quan đến mỗi ứng dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.