Amazon nên tách ra để bớt bị chính phủ quản lý

Thu Thảo
Thu Thảo
18/09/2018 07:04 GMT+7

Đây là quan điểm của nhà phân tích thuộc hãng Citi Research.

Theo CNBC, hãng Citi Research cho rằng Amazon nên tự chia nhỏ doanh nghiệp để giảm nguy cơ bị chính quyền giám sát kỹ và tăng giá trị cổ đông. Citi Research nhắc lại đánh giá mua dành cho cổ phiếu Amazon, cho biết hãng công nghệ lớn là “lựa chọn hàng đầu” trong ngành công nghiệp internet.
“Có nhiều ồn ào gần đây về khả năng điều tra và có thể quản lý, điều chỉnh doanh nghiệp. Bằng cách chia tay mảng bán lẻ, Amazon có thể giảm thiểu hoặc tránh nguy cơ áp lực pháp lý, quản lý gia tăng”, nhà phân tích Mark May thuộc Citi Research cho hay.
Cổ phiếu Amazon giảm 1,6% đầu phiên giao dịch ngày 17.9 (giờ Mỹ). Nhà phân tích của Citi Research lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “bị ám ảnh” bởi Amazon. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos là chủ tờ The Washington Post. Chính quyền Tổng thống Mỹ có thể điều tra Amazon về vấn đề chống độc quyền.
Ông May cho hay hãng internet khổng lồ đang chịu giám sát nặng nề hơn vì vốn hóa thị trường gần 1.000 tỉ USD, và vị thế giàu nhất thế giới của ông Jeff Bezos.
Sau khi phân tách, mảng kinh doanh bán lẻ của Amazon sẽ có giá trị về mặt vật chất ít hơn mảng điện toán đám mây. Ông May ước tính mảng bán lẻ có giá tầm 400 tỉ USD, còn Amazon Web Services giá 600 tỉ USD. “Với giá trị nhỏ hơn, công ty bán lẻ Amazon có thể ít chịu chú ý về quy mô và sức thống trị thị trường”, ông May nói.
Chuyên gia này tái khẳng định mục tiêu định giá 2.250 USD cho cổ phiếu Amazon, tăng 14% so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Cổ phiếu Amazon thể hiện tốt hơn hẳn thị trường chứng khoán nói chung từ đầu năm đến nay khi đã tăng 68,5%. Chỉ số chứng khoán S&P 500 cùng kỳ chỉ tăng 8,7%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.