Amazon đầu tư 5 tỉ USD vào Ấn Độ

08/06/2016 15:05 GMT+7

Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos ngày 7.6 cho biết hãng sẽ đầu tư thêm 3 tỉ USD vào Ấn Độ, tăng cam kết đầu tư vào quốc gia Nam Á lên hơn 5 tỉ USD.

Ông Bezos công bố thông tin trên trong một sự kiện tại Washington với sự tham gia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - người trước đó có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tỉ phú giàu thứ tư thế giới Bezos cũng cho biết Ấn Độ là khu vực phát triển nhanh nhất của hãng thương mại điện tử Amazon. Trước đó, vào năm 2014, CEO Bezos đã công bố dành ra 2 tỉ USD đổ vào quốc gia Nam Á.
Reuters dẫn lời ông Bezos nói rằng, Amazon sẽ mở một trung tâm dịch vụ điện toán đám mây ở Ấn Độ trong năm nay và nước này sẽ sớm trở thành nơi sở hữu trung tâm phát triển và công nghệ phần mềm lớn nhất của hãng bên ngoài nước Mỹ.
Trung tâm được đặt tại thành phố Hyderabad thuộc bang Telangana, miền nam Ấn Độ, sẽ tạo ra việc làm và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho hàng ngàn người, ông Bezos nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.