Alibaba cân nhắc huy động thêm 20 tỉ USD nhờ lên sàn Hồng Kông

Thu Thảo
Thu Thảo
28/05/2019 19:53 GMT+7

Hãng thương mại điện tử số một Trung Quốc đang tính việc huy động thêm 20 tỉ USD thông qua đợt niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Hồi năm 2014, Alibaba IPO ấn tượng trên sàn New York.

Theo South China Morning Post, Alibaba đang làm việc với các cố vấn tài chính về việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo kế hoạch.
Hãng muốn nộp đơn đăng ký niêm yết tại sàn Hồng Kông sớm nhất là vào nửa cuối năm nay. Việc niêm yết lên sàn chứng khoán thứ nhì giúp hãng đa dạng hóa các kênh huy động vốn và tăng tính thanh khoản. Hiện kế hoạch mới chỉ là sơ bộ, có thể thay đổi trong tương lai.
Hồi năm 2014, Alibaba huy động được 25 tỉ USD khi IPO tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. Đây là đợt IPO lớn nhất thế giới ở thời điểm đó. Alibaba lên sàn Mỹ vì thất bại trong việc thuyết phục giới quản lý Hồng Kông chấp thuận cơ cấu quản trị đã được đề xuất. Việc Alibaba tính niêm yết tại Hồng Kông cũng diễn ra giữa lúc các hãng Trung Quốc đối mặt một chính phủ Mỹ ngày càng gắt gao.
Năm nay, Douyu hoãn IPO sau đợt “bão” thị trường chứng khoán vì tin tức chiến tranh thương mại. Cổ phiếu Alibaba hạ 22% trên sàn New York trong năm qua. Hiện công ty có vốn hóa thị trường là 400 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.