35% người dùng internet ở Việt Nam bị tấn công mạng

30/03/2016 07:51 GMT+7

Đây là số liệu được đưa ra tại hội chợ triển lãm quốc gia về an ninh bảo mật 2016 (Security World 2016), được Tổng cục An ninh (Bộ Công an) phối hợp với Tập đoàn IDG VN tổ chức ngày 29.3.

Đây là số liệu được đưa ra tại hội chợ triển lãm quốc gia về an ninh bảo mật 2016 (Security World 2016), được Tổng cục An ninh (Bộ Công an) phối hợp với Tập đoàn IDG VN tổ chức ngày 29.3.

Theo các đơn vị về bảo mật thông tin mạng, VN đã ghi nhận hơn 30.000 sự cố an ninh mạng trong năm 2015.
Cụ thể, từ tháng 1 - 9.2015 đã phát hiện 18.085 website bị nhiễm mã độc và lây lan mã độc đến các máy tính trong mạng, trong đó có 88 website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; 7.421 vụ tấn công thay đổi giao diện, trong đó có 164 website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.