2,1 triệu dân Mỹ lướt web như thời 1995

11/05/2015 17:01 GMT+7

(TNO) Vào thời buổi tốc độ đường truyền băng thông rộng trung bình tại Mỹ vào khoảng 11,4 Mb/giây, có khoảng 2,1 triệu người vẫn sử dụng đường truyền kết nối AOL cách đây 30 năm để truy cập internet.

(TNO) Vào thời buổi tốc độ đường truyền băng thông rộng trung bình tại Mỹ vào khoảng 11,4 Mb/giây, có khoảng 2,1 triệu người vẫn sử dụng đường truyền kết nối AOL cách đây 30 năm để truy cập internet.

Dân Mỹ không phải ai cũng lướt web phà phà - Ảnh: Shutterstock
Còn nhớ cái thời thâm căn cố đế mà những người dùng internet tại VN thường xuyên nghe tiếng kết nối bíp-bíp-bíp, Eeeerrrhhrr. Bhrrrh. Hccccchhh-ZZzzZZzzz..

Tuy nhiên, đến nay hàng triệu người Mỹ vẫn hài lòng với đường truyền kết nối modem quay số AOL, một tin quá sốc khi có đến 70% người Mỹ lướt web phà phà trên đường truyền băng thông rộng, theo báo cáo mới của AOL.

Nghe qua có vẻ điên rồ, vì tốc độ đường truyền trung bình ở Mỹ hiện nay là 11,4 Mb/giây, tức nhanh gấp 200 lần đường truyền quay số 56 Kilobit/giây, có nghĩa là phải mất 4 phút để tải một tập tin GIF quay cảnh một người đàn ông nhảy nhót tại bữa tiệc.

Thậm chí smartphone thời nay còn nhanh gấp hơn 100 lần so với công nghệ nối mạng cách đây 30 năm.

Bất chấp tốc độ như rùa bò, và hầu như không thể tải nhiều nội dung trên đa số website với đồ họa dày đặc như hiện nay, khách hàng AOL vẫn chịu trả trung bình 20 USD/tháng (tức hơn 400.000 VND).

CNN dẫn kết quả khảo sát vào năm 2009 của Trung tâm Nghiên cứu Pew đã hé lộ một số lý do giải thích tại sao nhiều người không nâng cấp đường truyền.

Khoảng 32% số người được hỏi cho hay không đủ tiền để nâng cấp, một số người khác cho biết kết nối băng thông rộng chưa đến vùng của họ, trong khi số còn lại chẳng màng đến chuyện có băng thông rộng hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.