14 ‘ông trùm’ giàu nhất làng công nghệ thế giới

18/06/2015 20:36 GMT+7

(TNO) Ngoài những cái tên quen thuộc như Bill Gates, Larry Ellison và Jeff Bezos, thế giới còn nhiều giám đốc điều hành công nghệ siêu giàu khác có đóng góp cho đất nước của họ, theo danh sách bình chọn do tạp chí Forbes vừa công bố.

(TNO) Ngoài những cái tên quen thuộc như Bill Gates, Larry Ellison và Jeff Bezos, thế giới còn nhiều giám đốc điều hành công nghệ siêu giàu khác có đóng góp cho đất nước của họ, theo danh sách bình chọn do tạp chí Forbes vừa công bố.

Trang tin Business Insider tổng hợp thông tin từ danh sách tỉ phú Forbes ngày 15.6, đã liệt kê 14 tỉ phú giàu nhất hành tinh của làng công nghệ. Mỗi người trong số họ đều có những vai trò quan trọng trong công việc và thu về hàng tỉ USD lợi nhuận từ đó.

1. Eduardo Saverin (Brazil)

Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook - Ảnh: Getty Images


Tài sản: 5,1 tỉ USD.

Saverin đã trở thành tỉ phú sau khi đồng sáng lập Facebook cùng Mark Zuckerberg. Anh sinh ra tại Brazil nhưng theo học tại Mỹ trước khi chính thức trở thành công dân của nước Mỹ, sau đó anh chuyển đến Singapore vào năm  2012.

Hiện tại, anh vẫn đang nắm giữ 53 triệu cổ phiếu của Facebook và anh dành thời gian vào đầu tư các quỹ mạo hiểm.

2. Garrett Camp (Canada)

Garrett Camp, nhà sáng lập nên hãng taxi Uber - Ảnh: Flickr


Tài sản: 5,3 tỉ USD.

Camp là đồng sáng lập của StumbleUpon (một trang web giúp bạn đọc báo) năm 2002, ngay khi anh còn là một sinh viên đại học. Năm 2007, sau khi bán lại công ty cho hãng mua sắm trực tuyến eBay với giá 75 triệu USD, anh khởi nghiệp cùng Travis Kalanick và lập nên hãng taxi Uber. Hiện nay, Uber đang được định giá hơn 50 tỉ USD.

3. Jack Ma (Trung Quốc)

Jack Ma là chủ tịch của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba - Ảnh: AFP


Tài sản: 25,3 tỉ USD.

Jack Ma là nhà sáng lập và cũng là chủ tịch của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc, Alibaba. Công ty này trị giá 25 tỉ USD, từng lập kỷ lục tại sàn chứng khoán New York (Mỹ) năm 2014.

Ông lớn lên trong sự nghèo khó ở Trung Quốc và từng thi trượt đại học hai lần, đồng thời cũng bị từ chối tại nhiều công ty, bao gồm cả KFC.

4. Hasso Plattner (Đức)

Hasso Plattner, đồng sáng lập hãng phần mềm SAP - Ảnh: SAP

Tài sản: 9,5 tỉ USD.

Plattner cùng 4 đồng nghiệp cũ của IBM đã sáng lập nên hãng phần mềm SAP của Đức năm 1972.

Năm 2003, ông ký cam kết với tổ chức từ thiện Giving Pledge và hứa trao tặng ít nhất phân nửa tài sản của ông.

Plattner cũng sở hữu một chiếc du thuyền đẳng cấp tên Morning Glory và một sân golf xa xỉ tại Nam Phi.

5. Azim Premji (Ấn Độ)

Azim Premji là tỉ phú công nghệ giàu nhất Ấn Độ - Ảnh: Reuters


Tài sản: 16 tỉ USD.

Premji là chủ tịch của tập đoàn tư vấn công nghệ và phần mềm Wipro, có trụ sở tại thung lũng silicon của châu Á, Bangalore (Ấn Độ). Premji là tỉ phú công nghệ giàu nhất Ấn Độ, nhưng ông cũng là nhà từ thiện nổi tiếng nhất châu Á khi đã trao tặng 4,4 tỉ USD cổ phiếu của Wipro.

6. Shaul Shani (Do Thái)

Hãng Global Village Telecom được bán với giá 4,5 tỉ USD năm 2009 - Ảnh: Reuters

Tài sản: 3 tỉ USD.

Shani là một nhà tài phiệt kín tiếng và ít khi nào để lộ hình ảnh của mình trên internet. Ông đã thu về 1,4 tỉ USD sau khi bán lại hãng viễn thông Global Village với giá 4,5 tỉ USD năm 2009.

Ông cũng là người sáng lập nên nhiều công ty khác như Oshap Technologies, Sapiens và Tecnomatix.

7. Hiroshi Mikitani (Nhật Bản)

Mikitani là Chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Rakuten lớn nhất Nhật Bản - Ảnh: Getty Images


Tài sản: 9 tỉ USD.

Mikitani là Giám đốc điều hành cũng là Chủ tịch tập đoàn Rakuten, trang thương mại điện tử lớn nhất Nhật Bản.

Ông đã có những quyết định táo bạo trong những năm qua bao gồm cả thương vụ mua lại Ebates với giá 1 tỉ USD và đầu tư 300 triệu USD vào công ty vận chuyển Lyft trong tháng 3.2015.

8. Goh Peng Ooi (Malaysia)

Goh Peng Ooi là tỉ phú công nghệ đầu tiên của Malaysia - Ảnh: DNA

Tài sản: 1,3 tỉ USD.

Goh sáng lập nên dịch vụ phần mềm tài chính Silverlake Axis sau khoảng một thập kỷ làm việc với IBM ở Mỹ. Silverlake hiện là nhà cung cấp phần mềm cho ngân hàng hàng đầu Malaysia và điều này đã đưa Goh trở thành tỉ phú công nghệ đầu tiên của đất nước này.

9. Eugene Kaspersky (Nga)

Eugene Kaspersky là nhà sáng lập Kaspersky - Ảnh: Reuters

Tài sản: 1,04 tỉ USD.

Eugene Kaspersky là nhà sáng lập Kaspersky, công ty bảo mật hơn 300 triệu cơ sở dữ liệu của người dùng trên toàn cầu.

Ông đã có nhiều đóng góp và thường xuyên phát biểu tại các hội nghị an ninh.

10. Jason Chang (Singapore)

Jason Chang, chủ tịch tập đoàn bao bì hàng đầu thế giới Advanced Semiconductor Engineering - Ảnh: AFP

Tài sản: 3 tỉ USD.

Chang là chủ tịch tập đoàn Advanced Semiconductor Engineering, công ty chuyên cung cấp bao bì cho thế giới. Ông sinh ra ở Singapore, sống ở Đài Loan và đã đầu tư đáng kể vào bất động sản Trung Quốc.

11.“Brian" Kim Beom-Su (Hàn Quốc)

Kim Beom-Su sáng lập ra hãng dịch vụ tin nhắn KakaoTalk - Ảnh: AFP

Tài sản: 2,3 tỉ USD.

Ông sáng lập ra hãng dịch vụ tin nhắn KakaoTalk vào tháng 3.2010. Bảy tháng sau đó, KakaoTalk được sát nhập với tập đoàn Daum Communications.

Khi tập đoàn mới mang tên Daum Kakao gia nhập thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã được định giá 9,5 tỉ USD, trong đó phần tài sản của ông Kim là 40%.

12. Terry Gou (Đài Loan)

Terry Gou là chủ tịch tập đoàn Foxconn - Ảnh: Reuters

Tài sản: 6,7 USD.

Gou là chủ tịch tập đoàn Foxconn, hãng chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho các hãng công nghệ lớn và cũng là đối tác sản xuất chính của Apple. Foxconn cũng là nhà máy có dây chuyền sản xuất lớn nhất thế giới.

13. Michael Lynch (Mỹ)

Michael Lynch hiện đang điều hành công ty liên doanh của Anh, Invoke Capital - Ảnh: Reuters


Tài sản: 1,01 tỉ USD.

Mặc dù từng bị điều tra bởi Bộ tư pháp Mỹ, nhưng Lynch vẫn trở thành một trong những tỉ phú khi ông bán lại công ty phần mềm Autonomy cho hãng máy tính HP năm 2011. Sau đó HP đã kiện đòi bồi thường 5,1 tỉ USD do nghi ngờ có gian lận kế toán.

Lynch hiện đang điều hành công ty liên doanh của Anh, Invoke Capital.

14. Bill Gates (Mỹ)

Bill Gates dẫn đầu danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes trong 21 năm - Ảnh: Reuters

Tài sản: 79,3 tỉ USD.

Đồng sáng lập công ty công nghệ Microsoft, ông Bill Gates luôn dẫn đầu danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes 21 năm nay.

Thời gian qua, ông tập trung vào phát triển quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Ông đã thuyết phục được hơn 100 người giàu nhất thế giới trao tặng ít nhất một nửa số tài sản của họ, đóng góp vào quỹ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.