Công nghệ mới giúp tiến gần hơn việc hồi sinh voi ma mút

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/07/2022 10:18 GMT+7

Các nhà khoa học đã nhân bản chuột từ tế bào bị đông lạnh đến khô. Và chúng đã phát triển trưởng thành và sinh ra những chuột con khỏe mạnh. Thành tựu này giúp tiến gần hơn đến việc hồi sinh voi ma mút.

Thành công này của các nhà khoa học Nhật Bản mở ra hy vọng có thể giúp bảo vệ các loài động vật đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Thậm chí, công nghệ này có thể hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng trong tự nhiên, theo trang tin tức Daily Mail (Anh).

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng kỹ thuật mới này có thể giúp hồi sinh voi ma mút trong tương lai

SHUTTERSTOCK

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yamanashi ở thành phố Kofu (Nhật Bản) sử dụng tế bào soma đông khô để nhân bản chuột. Tế bào soma là bất kỳ tế bào sinh dưỡng nào ở sinh vật đa bào và không phải tế bào trứng hay tinh trùng.

Những con chuột được nhân bản từ tế bào soma này có thể phát triển thành chuột đực và cái trưởng thành. Chúng có thể giao phối và sinh ra những con chuột con khỏe mạnh.

Thành công này đã mở ra hy vọng lớn có thể hồi sinh các loại động vật đã tuyệt chủng trong tự nhiên, chẳng hạn như voi ma mút, tiến sĩ Teruhiko Wakayama, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Hiện tại, giới khoa học đang thu thập và bảo quản đông lạnh tế bào trứng và tinh trùng của nhiều loại động vật trên hành tinh. Cách này giúp bảo tồn nguồn ADN của chúng, đặc biệt là những sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Các tế bào được bảo vệ bằng ni tơ lỏng ở nhiệt độ -196 độ C.

Tuy nhiên, chi phí để vận hành và duy trì của các ngân hàng ADN này là khá tốn kém. Ngoài ra, mẫu vật có thể dễ dàng bị phá hỏng nếu không may xảy ra thảm họa, chẳng hạn như động đất.

Các nhà khoa học Nhật Bản đã nhân bản thành công chuột từ tế bào đông khô đã chết và chúng có thể sinh sản

SHUTTERSTOCK

Do đó, nhóm nghiên cứu cho rằng phương pháp hiệu quả hơn là hãy đông khô các tế bào soma ở nhiệt độ -22 độ C. Đây là cách mà họ đã làm trong nghiên cứu nhân bản chuột.

tế bào chuột sẽ chết ở nhiệt độ này nhưng nhóm nghiên cứu vẫn có thể tạo ra phôi, tức trứng đã thụ tinh, từ các tế bào chết đó. Họ thực hiện bằng cách sẽ chuyển nhân tế bào soma đông lạnh sang tế bào trứng không đông lạnh.

“Bằng công nghệ đông khô, các tế bào soma có thể được bảo quản mà không cần ni tơ lỏng. Nó giúp các nguồn gien từ khắp nơi trên thế giới được lưu trữ với chi phí rẻ và an toàn”, tiến sĩ Wakayama cho biết.

Với nỗ lực hồi sinh voi ma mút, nhóm nghiên cứu cho rằng có thể chuyển nhân tế bào từ các mẫu vật voi ma mút thu thập được sang trứng của voi hiện đại. Điều này có thể thực hiện được vì đây là 2 loài có họ hàng rất gần nhau, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.