Công nghệ "đọc ý nghĩ" con người

02/02/2012 11:16 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một loại thiết bị có khả năng đọc suy nghĩ của các bệnh nhân bị tổn thương não hoàn toàn.

Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một loại thiết bị có khả năng đọc suy nghĩ của các bệnh nhân bị tổn thương não hoàn toàn.

 
Một bản chụp cắt lớp bằng tia X của một bệnh nhân tình nguyện cho thấy các điện cực tập trung tại thùy thái dương của não bộ - Ảnh: UC Berkeley

Một đột phá lớn từ công nghệ máy tính cho phép các nhà khoa học đọc được những hoạt động của não bộ và chuyển chúng thành từ ngữ. Qua đó, các nhà thần kinh học sẽ "nghe" được suy nghĩ của những người bị đột quỵ và những bệnh nhân mất khả năng giao tiếp bằng tiếng nói.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California (Mỹ) đã nghiên cứu trên 15 bệnh nhân động kinh, theo dõi và giải mã thành công cách thức tái xây dựng những từ ngữ tại thùy thái dương - khu vực xử lý âm thanh của não bộ.

Nhóm nghiên cứu cho biết để thực hiện việc đọc ý nghĩ, họ cần phải gắn 256 điện cực của thiết bị vào bên dưới hộp sọ, ngay trên não bộ.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.