Công khai mua bán ô tô 'gian' trên mạng

Mã Phong
Mã Phong
18/07/2022 08:08 GMT+7

Từ đầu năm 2022, tình trạng ô tô không rõ nguồn gốc được mang đi cầm cố và mua bán tăng lên nhiều so với trước đây.

Các đường dây này ì xèo mua bán, trao đổi ô tô với giá rẻ gấp nhiều lần so với thị trường, thậm chí bất chấp xe đó không có bất cứ giấy tờ nào hợp lệ theo quy định. PV Thanh Niên đã vào cuộc điều tra.

Mở cả “sàn” giao dịch

Theo tìm hiểu PV Thanh Niên, trước đây các loại ô tô không có nguồn gốc rõ ràng như nhập lậu từ nước ngoài, xe thế chấp vay ngân hàng (là tài sản của ngân hàng, nhưng người thế chấp lại tiếp tục cầm cố xe ở tiệm cầm đồ)... được mua bán, trao đổi “sang tay” qua các mối thân quen từ người này qua người khác, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công khai rao bán ô tô không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội

MÃ PHONG

Thế nhưng, từ đầu năm 2022 cho đến nay, ô tô đủ các loại mẫu mã, dòng xe được rao bán công khai trên các hội nhóm chơi, trao đổi xe trên mạng xã hội. Dưới những hình ảnh, dòng giới thiệu về ô tô cần bán là hàng chục lượt bình luận hỏi giá, địa điểm xem xe. Hoạt động đăng quảng cáo, rao bán, ngã giá ô tô không rõ nguồn gốc diễn ra công khai như một “sàn giao dịch”. PV Thanh Niên dễ dàng đăng ký tham gia các hội chơi, trao đổi ô tô có gần 11.000 thành viên như: “Hội mua bán xe Ngân - Lào - Campuchia”; “Hội chơi xe Lào chính ngạch”…

Đầu tháng 7.2022, PV Thanh Niên vào nhóm “Hội mua bán xe Ngân - Lào - Campuchia”, thì phát hiện tài khoản Facebook có tên “Trần Hoàng” giới thiệu: “Bán Fortuner 2020 máy xăng, xe Ngân, an ninh chuẩn, giá 4xx, xem xe tại Sài Gòn”.

Dịch vụ làm giấy tờ giả hợp thức hóa xe gian

Với nội dung trên, dân “nghề” sẽ hiểu “Trần Hoàng” muốn bán ô tô hiệu Fortuner máy xăng đời 2020, xe này là tài sản của ngân hàng và đảm bảo không bị ngân hàng, công an bắt giữ, giá bán hơn 400 triệu.

Trao đổi qua tin nhắn, “Trần Hoàng” cho biết xe đang rao bán mới chạy hơn 20.000 km, đảm bảo không ngập, tai nạn, và giá bán chính thức 450 triệu đồng. “Em “Ngân” này xịn lắm, chủ xe sau dịch đổ nợ cầm cố bên em rồi không có tiền lấy ra nên bỏ luôn. Con này giá 450 chai (tức 450 triệu đồng) rẻ gần 3 lần so với giá đang bán tại các đại lý chính hãng”, tài khoản này giới thiệu.

“Trần Hoàng” còn cho biết, nếu đồng ý sẽ cho xem xe và giảm từ 10 - 20 triệu đồng so với giá đang rao bán. Bên cạnh đó, “Trần Hoàng” liên tiếp đăng tải hình ảnh, thông tin rao bán nhiều loại ô tô khác như: Camry, CX5, Vios, Range Rover… với giá rẻ gấp nhiều lần so với giá ngoài thị trường.

PV Thanh Niên liên hệ tài khoản “Đinh Bạc Phong” hỏi mua ô tô hiệu Camry LE 2.5 đời 2012 khi người này rao trên “Hội chơi xe Lào chính ngạch” với giá hơn 200 triệu đồng. Theo người này, ô tô trên là xe đang thế chấp ngân hàng nên mới có giá rẻ, xe vẫn còn đăng kiểm và đảm bảo không bị cơ quan chức năng giữ xe khi đang lưu thông. Sau đó, “Đinh Bạc Phong” gửi clip quay bên trong xe, và nói “giá này quá rẻ, xem tại H.Long Thành, Đồng Nai”.

PV Thanh Niên tiếp tục liên hệ tài khoản “Stevens Stevens” để hỏi mua ô tô mà người này liên tục đăng tải, quảng cáo bán trên “Hội mua bán xe Ngân - Lào - Campuchia” những ngày qua. Tài khoản “Stevens Stevens” cho biết hiện tại trong bãi đang còn CX5 (giá hơn 300 triệu đồng) và ô tô hiệu Kia Cerato đời 2016 (giá hơn 200 triệu).

“Tôi đảm bảo xe “Ngân” chính chủ, giá rẻ hơn bên ngoài nhiều lần, xe còn đăng kiểm, không lo ngập nước, tai nạn và an ninh đảm bảo 100%”, người này nói. “Stevens Stevens” còn cho hay, nếu khách hàng thích sẽ cho xem xe tại H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. “Mỗi tháng chúng tôi bán vài em “Ngân” cho khách Sài Gòn ra lấy, nên bạn yên tâm về độ uy tín, chất lượng”, tài khoản này thuyết phục.

Mua xe bao luôn giấy tờ “ma”

Theo tìm hiểu, ô tô đủ loại không rõ nguồn gốc được rao bán trên các hội nhóm trên khắp các tỉnh, nhưng đa phần chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh gần 2 địa phương này. Để thuyết phục người mua, các đầu nậu bán ô tô không rõ nguồn gốc đều đứng ra đảm bảo “muốn giấy tờ gì có giấy tờ đó, mộc đỏ, chữ ký đảm bảo chính xác 100%”.

Khi PV hỏi mua ô tô “Kia Cerato đời 2018, giá 195 triệu đồng” từ tài khoản “Bùi Hoàng Anh Vũ” thì được báo xem xe tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (TX.Bến Cát, Bình Dương). “Xe ngân hàng đảm bảo an ninh, vừa mới đăng kiểm xong và có giấy xác nhận nợ ngân hàng xịn”, tài khoản này nói. Khi PV thắc mắc về xe không có giấy tờ đảm bảo, rất nguy hiểm về sau này, thì “Bùi Hoàng Anh Vũ” yêu cầu để lại số điện thoại, và sẽ có người kết bạn Zalo để hướng dẫn các thủ tục làm giấy tờ “ma” hợp thức hóa chiếc xe khi ra đường.

Chỉ 5 phút sau khi PV để lại số điện thoại, thì tài khoản Zalo có tên “Ngọc My” vào kết bạn và gửi tin nhắn nội dung: “Sẽ bao đầy đủ các loại gồm: đăng ký xe (giá 1,5 triệu đồng), sổ đăng kiểm + tem tròn đăng kiểm (3,5 triệu đồng). Người này hướng dẫn chúng tôi gửi các nội dung: Loại xe, màu sơn, biển số, số khung - số máy, dung tích xe, năm cấp, tên chủ xe và địa chỉ thường trú để làm giấy đăng ký xe.

“Từ giấy đăng ký xe, hình ảnh anh gửi thì bên em sẽ in cho anh sổ đăng kiểm + tem tròn đăng kiểm có thời hạn 1 năm dán lên kính xe. Hàng bên em đảm bảo xịn, khó phát hiện khi bị công an kiểm tra, thời gian làm từ 5 - 7 ngày. Bên người mua không cần đặt cọc trước, khi xem và nhận hàng mới thanh toán”, tài khoản “Ngọc My” giới thiệu.

PV liên hệ số điện thoại 0902246… của một người tên “Pin Zy” hỏi mua xe Mazda mà người này rao bán giá 250 triệu đồng. Qua điện thoại, người này cho biết, giấy tờ xe này được chủ xe thế chấp tại ngân hàng. “Xe đang ở Hà Nội, xe đảm bảo 90% còn mới, không va đập, ngập nước. Chúng tôi bán xe và hỗ trợ việc làm các giấy tờ”, người này nói thêm.

Khi PV vừa kết thúc cuộc gọi, tài khoản Zalo có tên “Trần Mạnh” vào kết bạn và nhắn tin bảng giá làm giấy tờ ô tô. Theo đó, giấy đăng ký xe giá 1,5 triệu đồng, đăng kiểm + tem tròn giá 2 triệu đồng, giấy xác nhận ngân hàng là 1 triệu đồng. “Thời gian làm từ 1 hoặc 2 ngày sẽ có các loại giấy tờ. Nếu làm gấp và đầy đủ giấy tờ thì khách cọc 1 triệu đồng và khi nhận sẽ thanh toán đầy đủ”, tài khoản “Trần Mạnh” tư vấn.

Bên cạnh việc “hỗ trợ” các loại giấy tờ “ma” cho xe không rõ nguồn gốc thì nhiều tài khoản khác khẳng định “lo được sổ đăng kiểm thật 100%”. Tài khoản “Trần Hoàng” rao bán xe Fortuner khi đăng kiểm đã hết hạn, khi PV thắc mắc “không có giấy đăng ký xe, không có giấy xác nhận nợ của ngân hàng sao đi đăng kiểm?”, thì được trả lời “anh cứ chốt mua xe đi, cọc 100 triệu đồng, tôi sẽ cùng anh chạy xe đến trung tâm để lo đăng kiểm, ra sổ mới thời hạn 1 năm + tem tròn thật 100%. Sau khi có đăng kiểm, anh chuyển tôi 350 triệu còn lại và nhận xe về”. (còn tiếp)

Coi chừng “rước họa vào thân”

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM xác nhận thực tế đang có tình trạng các loại ô tô không rõ nguồn gốc được mua bán với giá rẻ gấp nhiều lần so với giá thị trường, thông qua những đường dây hoạt động khá tinh vi. Những đường dây này còn nhận làm các loại giấy tờ giả để qua mặt cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

Ô tô không có nguồn gốc đa phần là tài sản ngân hàng (thế chấp ở ngân hàng nhưng người thế chấp còn mang xe cầm cố nơi khác), nhập lậu từ nước ngoài, trộm cắp, lừa đảo… Vì vậy người mua sử dụng rất dễ dính vào vi phạm pháp luật và mất trắng vài trăm triệu đồng. “Người dân nên tìm mua các loại xe có nguồn gốc, có giấy tờ hợp lệ và làm các thủ tục mua bán, sang tên, đổi biển số theo quy định để tránh rước họa vào thân”, vị lãnh đạo CSGT này khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.