Công khai là người thứ ba, Kiều Thanh vẫn giữ danh hiệu NSƯT

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
01/08/2019 13:17 GMT+7

Theo Bộ VH-TT-DL, nếu không có quyết định của tòa án về việc vi phạm pháp luật, Kiều Thanh vẫn được giữ danh hiệu NSƯT, dù công khai là người thứ ba.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VH-TT-DL, cho biết cho dù Kiều Thanh đã lên báo công khai là người thứ ba, song việc thu hồi danh hiệu NSƯT của cô vẫn phải theo quy định của pháp luật. Theo đó, nếu trong quá trình xét tặng mà cá nhân vi phạm pháp luật thì hội đồng dừng ngay việc xét hồ sơ.
“Trường hợp này đã xét và trao danh hiệu từ 2015 rồi. Trong quy định nêu rõ chỉ thu hồi khi vi phạm pháp luật có quyết định của toà án, mà kết án tù cơ, thì sẽ bị tước danh hiệu. Bây giờ nên dành hỏi cơ quan có thẩm quyền về xử lý luật Hôn nhân gia đình là có đưa việc này ra xử lý không”, ông Bình nói.

Theo quy định về cấp xét danh hiệu nghệ sĩ, nghệ sĩ được xét tặng phải “chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước” .

Trong khi trước đó, NSƯT Kiều Thanh đã lên báo công khai chia sẻ về việc mình là người thứ ba. Nữ diễn viên thừa nhận cô đang chung sống với một người đàn ông chưa ly hôn vợ. Trà của Phía trước là bầu trời tiết lộ mối quan hệ giữa cô và vợ cả rất tốt đẹp. Thậm chí, cô khẳng định không sợ khi nói ra sự thật này.
Về điều này, dư luận cho rằng cô đã vi phạm luật Hôn nhân gia đình khi vi phạm chế độ một vợ một chồng.
Dư luận cũng thắc mắc về việc có kẽ hở quy trình nào khi xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ của Kiều Thanh hay không, khi cô đã có con với người đàn ông có vợ từ trước khi xét hồ sơ. Liệu điều này có dẫn đến rút danh hiệu với Kiều Thanh hay không, và ai sẽ phải chịu trách nhiệm về thẩm định hồ sơ này?
Về điều này, ông Bình nói: “Khi hồ sơ của chị ấy nộp lên thì chắc chắc chị ấy chưa có đăng ký kết hôn và là bà mẹ đơn thân. Lúc đó, có chính quyền địa phương và cơ quan xác nhận lý lịch. Chắc chắn thế nào cũng có trách nhiệm. Cái này chúng tôi sẽ kiểm tra lại”, ông Bình cho biết.
Mặc dù vậy, về việc rút danh hiệu, theo ông Bình: “Nếu có người kiện để tước danh hiệu thì Bộ VH-TT-DL sẽ xử lý đúng quy định”.
Hiện tại, theo chia sẻ của Kiều Thanh, vợ cả- chồng và cô đang sống không có vấn đề gì. Do đó, nhiều khả năng việc kiện tụng sẽ không xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.