Công Hậu tiết lộ chuyện đi tấu hài cùng Lý Hùng bị khán giả ném đá

25/04/2023 12:23 GMT+7

Là khách mời trong chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Công Hậu có dịp trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật cùng những kỷ niệm đáng nhớ khi làm nghề.

Công Hậu tiết lộ chuyện đi tấu hài cùng Lý Hùng bị khán giả ném đá - Ảnh 1.

Công Hậu kể kỷ niệm cay đắng khi cùng Lý Hùng đi diễn tấu hài nhưng khán giả không ai cười, còn bị ném đá lên sân khấu

Chụp màn hình

Bộ phim đầu tiên Công Hậu tham gia là Phạm Công Cúc Hoa. Nam diễn viên tâm sự thời còn đi học, các thầy cô nhận xét gương mặt của anh "khờ" nên không dạy đóng vai phản diện. Chính vì thế, vai diễn Lê Báo là thử thách đối với anh. Khi bộ phim được khán giả đón nhận, tên tuổi Công Hậu được nhiều người biết đến. "Tôi nhớ khi đó cát sê của phim này là 400.000 đồng. Sau đó, nhờ phim nổi tiếng nên những phim sau tôi được mời với cát sê rất cao", anh cho hay.

Khi được hỏi về sự cố khi đi diễn, Công Hậu tiết lộ về kỷ niệm đi diễn tấu hài. Theo nam diễn viên, thời mới ra trường, ai cũng muốn đi làm để kiếm tiền. Lần đầu tiên anh đi diễn ở ngoài là đi tấu hài cùng Lý Hùng ở Rạch Giá (Kiên Giang). Thời điểm đó, vé bán ngoài trời chỉ 10.000 - 15.000 đồng nhưng có tới khoảng 5.000 người tới xem. Dù đi diễn tấu hài nhưng Công HậuLý Hùng lại không tập dợt trước vì ỷ y là diễn viên nổi tiếng. Mãi tới khi đi chung xe từ TP.HCM xuống chỗ diễn, cả hai mới bắt đầu nghĩ ra kịch bản và tập.

Công Hậu tiết lộ chuyện đi tấu hài cùng Lý Hùng bị khán giả ném đá - Ảnh 2.

Hình ảnh Công Hậu và Lý Hùng thời trẻ

Chụp màn hình

"Nhưng diễn hài nó khác, không phải điện ảnh, tôi nhớ lúc được giới thiệu tên Lý Hùng và Công Hậu, khán giả vỗ tay ầm ầm. Tới khi hai đứa diễn suốt 15 phút mà ở dưới im re, không một tiếng cười. Sau khi diễn một hồi, tôi thấy khán giả ném đá đầy trên sân khấu. Tôi quay sang nói với Lý Hùng nhưng vẫn cố gắng diễn cho xong. Dù vậy, dưới sân khấu vẫn không có ai cười. Một lát sau, tôi nghe một ông say rượu tới gần sân khấu rồi nói: "Thôi đi vô đi hai cha nội, diễn kiểu gì vậy". Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi tấu hài", anh kể.

Nam nghệ sĩ tâm sự lần đi diễn đó anh có nhiều tiền nhưng lại thấy rất nhục, bởi "diễn hài mà không có lấy một tiếng cười". Công Hậu cho biết trên đường đi xe chung với Lý Hùng trở về thành phố, anh nói sẽ không bao giờ đi diễn tấu hài nữa. Cũng từ câu chuyện của mình, nam nghệ sĩ chiêm nghiệm: "Ông trời cho mỗi người một vị trí chứ không ai giống ai. Người diễn hài khác người bên điện ảnh. Mình đâu thể làm công việc của người khác. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được".

Công Hậu tiết lộ chuyện đi tấu hài cùng Lý Hùng bị khán giả ném đá - Ảnh 3.

Nam nghệ sĩ tâm sự anh cùng vợ làm nghề suốt 27 năm mới xây được căn nhà

Chụp màn hình

Trước câu hỏi của Trung Dân về việc "lấn sân" làm đạo diễn, Công Hậu cho biết sau gần 25 năm đi diễn, tham gia hơn 100 phim, vài chục vở kịch truyền hình, anh nhận ra nghề này nếu đứng lại có nghĩa là thụt lùi. Nam diễn viên Phạm Công Cúc Hoa thấy cần phải học thêm để làm mới mình, bổ sung thêm trình độ, kiến thức mà mình chưa biết. Anh bộc bạch: "Khi vào trường học, tôi cứ nghĩ là mình biết hết. Bởi mình đã học diễn viên, làm nghề cũng hơn 20 năm. Nhưng kỳ thực, làm đạo diễn có rất nhiều thứ mình không biết. Đó là lý do tôi quyết định đi học đạo diễn".

Cũng trong chương trình, Công Hậu gây bất ngờ khi tiết lộ làm nghề suốt 27 năm mới có được căn nhà riêng cho mình. Nam diễn viên cho hay: "Người ta cất nhà có 3-4 tháng, tôi cất nhà 1 năm. Tức là mình xây lên được một chút thì hết tiền, phải khóa cửa lại rồi đi "cày" tiếp. Căn nhà của tôi cứ đổ lên từ từ, giống như ráp một chiếc xe đạp. Từ khi đi làm cho đến khi cất xong căn nhà, tôi ngồi đếm lại mới thấy 27 năm mình mới cất được cái nhà. Cả tôi và Bích Ngọc cùng làm, phụ qua phụ lại mà tận 27 năm".

Công Hậu tiết lộ chuyện đi tấu hài cùng Lý Hùng bị khán giả ném đá - Ảnh 4.

Công Hậu hài lòng với cuộc sống và hạnh phúc hiện tại

Chụp màn hình

Tổ ấm hiện tại của Công Hậu và nghệ sĩ lồng tiếng Bích Ngọc có hai người con. Con trai nam nghệ sĩ nối nghiệp cha mẹ, còn con gái đang du học ở Canada ngành Quản trị kinh doanh. Công Hậu hạnh phúc khi đã lên chức ông nội được vài năm. Dù đam mê nghệ thuật nhưng nam diễn viên luôn quan niệm "gia đình vẫn là quan trọng nhất" nên luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.