Cộng đồng AI cam kết chống robot hủy diệt

20/07/2018 09:00 GMT+7

Họ khẳng định sẽ ngăn cản giới nhà thầu quân sự cùng các quốc gia chế tạo và phát triển hệ thống vũ khí tự giết người.

Hơn 2.400 chuyên gia và 150 công ty từ 90 quốc gia, vùng lãnh thổ hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã ký vào bản cam kết không bao giờ tham gia vào quá trình phát triển hoặc sản xuất robot có thể tự động nhận dạng và tấn công con người, theo tờ The Guardian.
Trong số hơn 2.400 chữ ký tại Hội nghị quốc tế về AI tại Stockholm (Thụy Điển) có chuyên gia Demis Hassabis của Google DeepMind và tỉ phú Elon Musk - nhà sáng lập SpaceX.
Họ khẳng định sẽ ngăn cản giới nhà thầu quân sự cùng các quốc gia chế tạo và phát triển hệ thống vũ khí tự giết người, còn gọi là Laws. Đây là động thái mới nhất nhằm cảnh báo về mối nguy hiểm khi trao quyền sinh sát cho các cỗ máy được tích hợp công nghệ AI, biến chúng thành vũ khí hủy diệt hàng loạt thế hệ mới.

[VIDEO] Thời của xe tăng không người lái đã đến?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.