Công đoàn Truyền tải điện Hòa Bình chăm lo đời sống cho người lao động

03/11/2022 15:44 GMT+7

Ngày 27- 28.10, đoàn công tác Công đoàn EVNNPT đã đi khảo sát, đánh giá tình hình công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn và 10 năm thực hiện luật Công đoàn số 12/2012/QH13 tại Truyền tải điện Hòa Bình (Công ty Truyền tải điện 1).

Tiếp đoàn, ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện Hòa Bình, đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Công đoàn; những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; các phong trào văn hóa thể thao; đời sống, công việc của công nhân viên chức lao động tại các đội, trạm sản xuất.

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, tặng quà nhân viên trên tuyến đường dây

Ảnh: EVNNPT

Đoàn công tác và cán bộ công nhân viên, người lao động tại Truyền tải điện Hòa Bình đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động, về hoạt động công đoàn như: định mức, định biên; phương tiện phục vụ cho công tác sản xuất; lái xe; sự phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ; làm thêm giờ; kinh phí Công đoàn…

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, đã lắng nghe, chia sẻ những khó khăn về điều kiện, sinh hoạt của người lao động và đánh giá cao hoạt động sản xuất của đơn vị trong những năm qua.

Ông Sơn cũng thông tin thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; về chủ trương, chính sách của EVN, EVNNPT để cán bộ công nhân viên, người lao động Truyền tải điện Hòa Bình chia sẻ với khó khăn chung của ngành Điện, của Tổng công ty, đơn vị, từ đó cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, Công ty, Tổng công ty.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị, ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Truyền tải điện Hòa Bình, đã cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn Tổng công ty, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, để tiếp tục phối hợp với tổ chức Công đoàn không ngừng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; động viên cán bộ công nhân viên, người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, tặng quà Truyền tải điện Hòa Bình

Ảnh: EVNNPT

Trước đó, đoàn công tác đã đi thực tế nắm bắt đời sống, tâm tư tình cảm và thăm hỏi, tặng quà Đội Truyền tải điện Mai Châu - một trong những đội quản lý vận hành trên địa hình khó khăn nhất của Truyền tải điện Hòa Bình và TBA 500 kV Hòa Bình; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và triển khai một số hoạt động phối hợp với bà con nhân dân tại các địa bàn đơn vị đóng quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.