Công chúa nhỏ sẽ mang lại 1 tỉ bảng cho kinh tế Anh?

04/05/2015 20:25 GMT+7

(TNO) Công chúa vừa được hạ sinh vào ngày 2.5 có thể mang lại 1 tỉ bảng Anh, tương đương hơn 1,5 tỉ USD, cho kinh tế Anh trước khi lên 10 và sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về nữ quyền trong Hoàng gia Anh, tờ Telegraph (Anh) dẫn lời các chuyên gia nhận định.

(TNO) Công chúa vừa được hạ sinh vào ngày 2.5 có thể mang lại 1 tỉ bảng Anh, tương đương hơn 1,5 tỉ USD, cho kinh tế Anh trước khi lên 10 và sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về nữ quyền trong Hoàng gia Anh, tờ Telegraph (Anh) dẫn lời các chuyên gia nhận định.

Hoàng tử William và Công nương Catherine cùng công chúa mới sinh rời khỏi Bệnh viện St. Mary’s ở thủ đô London (Anh) - Ảnh: AFP

Theo thông báo từ Hoàng gia Anh, Công nương Catherine, vợ Hoàng tử William, đã hạ sinh một bé gái tại Bệnh viện St. Mary’s ở thủ đô London (Anh) vào sáng ngày 2.5.

Telegraph cho biết đã gần 65 năm kể từ sau khi công chúa Anh cuối cùng được sinh ra trong Hoàng tộc Winsor.  

Trong khi Công chúa Anne, người sinh ra hồi năm 1950, cách xa thời đại bùng nổ internet, đã đem lại một “làn gió thể thao” cho Hoàng gia Anh khi là thành viên hoàng tộc đầu tiên tham dự Thế vận hội năm 1976, cô công chúa sơ sinh có vẻ sẽ là một nữ quý tộc lãng mạn và quyến rũ hơn, tờ báo Anh bình luận.

Mọi cử động, mọi bộ váy và mọi kiểu tóc của công chúa bé chắc chắn sẽ được theo dõi, bàn tán và bắt chước trên toàn thế giới, theo Telegraph.

Một chuyên gia bán lẻ ước tính với Telegraph rằng công chúa sẽ đem lại khoảng 150 triệu bảng Anh/năm cho nền kinh tế nước này, chủ yếu cho ngành thời trang và làm đẹp. Trước năm 10 tuổi, công chúa bé sẽ tạo ra 1 tỉ bảng cho kinh tế xứ sương mù, chuyên gia giấu tên này ước lượng.

Bà Penny Junor, người viết hồi ký cho cả Hoàng tử William lẫn Hoàng tử Harry, cho rằng cô công chúa nhỏ đã tạo thêm “một chiều hướng mới” trong Hoàng gia.

“Chúng ta đã được chứng kiến các hoàng tử bé trưởng thành như thế nào, nhưng không có gì giống với một cô gái nhỏ. Điều này sẽ tạo thêm một chiều hướng mới”, bà Junor nói.

Bà Junor còn nói thêm rằng Hoàng gia Anh đã không có công chúa trong một thời gian quá dài. “Không có nhiều người nhớ Công chúa Anne đã lớn lên như thế nào. Đó là một thời đại hoàn toàn khác. Ngoài ra, Công chúa Anne chưa từng quan tâm đến thời trang”, theo bà Junor.

Bà cũng nhận định công chúa mới cần phải được bảo vệ khỏi sự quấy rối của truyền thông và không tránh khỏi chuyện mọi trang phục và kiểu tóc của bé sẽ bị kiểm duyệt.

Công chúa nặng 3,7 kg và hiện Hoàng gia Anh chưa công bố tên của bé - Ảnh: AFP

Telegraph cho biết Hoàng tử George, anh trai của công chúa bé, luôn là mục tiêu săn đón của giới truyền thông. Mặc dù báo chí Anh có một thỏa thuận với Công nương Catherine và Hoàng tử William chỉ đăng tải những bức ảnh của hoàng tử bé với sự chấp thuận của Hoàng gia, những tay thợ săn ảnh nước ngoài không màng đến thỏa thuận này.

Trong tháng 4, những bức ảnh chụp lén Hoàng tử George chơi đùa tại một công viên đã được đăng tải ở ngoài nước Anh.

Telegraph bình luận rằng công chúa mới sẽ còn có sức hút mạnh hơn thế. Christopher Wilson, một sử gia Anh, cảnh báo điều quan trọng là phải bảo vệ kỹ càng công chúa mới. “Con gái trong nhiều trường hợp thì nhiều khó khăn hơn con trai”, ông Wilson nói.

Lisa Amstrong, biên tập viên mảng thời trang của Telegraph, vào ngày 2.5 dự đoán công chúa bé sẽ là người mẫu đối với những bà mẹ trẻ tìm kiếm “gu” quần áo cho con cái.

Toàn bộ chú ý trong vòng từ hai đến ba thập niên tới sẽ dồn vào cô công chúa và cách cô thay đổi từ một bé gái thành một thiếu nữ, bà Amstrong nhận xét.

Hoàng tử George, anh trai của công chúa vừa chào đời - Ảnh: AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.