Công chúa Nhật Bản sẽ từ chối nhận 1,3 triệu USD tiền hồi môn của hoàng gia

03/09/2021 09:57 GMT+7

Công chúa Nhật Bản Mako sẽ kết hôn với vị hôn phu Kei Komuro vào cuối năm nay. Công chúa cũng dự định từ chối nhận 1,3 triệu USD tiền hồi môn.

Tờ The Times đưa tin Công chúa Mako của hoàng gia Nhật Bản dự định kết hôn với người yêu từ thời đại học Kei Komuro vào cuối năm nay. Công chúa cũng có khả năng sẽ từ chối “khoản hồi môn” 1,3 triệu USD.

Vị hôn phu Kei Komuro của Công chúa Mako là một trợ lý pháp lý và theo luật pháp Nhật Bản, công chúa sẽ mất tước vị hoàng gia sau khi kết hôn với dân thường. Khoản tiền được xem như hồi môn trên thường được trao cho những phụ nữ trong hoàng gia Nhật mất tước vị sau khi lấy chồng.

Theo tờ The Times, Công chúa Mako - cháu gái Thiên hoàng Naruhito - cùng vị hôn phu 29 tuổi của mình có kế hoạch tổ chức một lễ cưới đơn giản vào cuối năm 2021. Sau đó, cặp đôi sẽ chuyển đến Mỹ. Ông Komuro có kế hoạch làm việc tại một công ty luật ở thành phố New York.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một nhà hàng ở khu Shibuya của Tokyo. Khi đó, cả hai đều là sinh viên tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Truyền thông cho rằng ông Komuro cầu hôn công chúa vào tháng 12.2013. Sau đó, hai người lặng lẽ tiếp tục yêu xa trong khi Công chúa Mako theo đuổi chương trình thạc sĩ. Năm 2016, Công chúa Mako cô tốt nghiệp ngành bảo tàng nghệ thuật và phòng trưng bày tại Đại học Leicester (Anh).

Quận chúa Nhật Bản bỏ tước vị cưới thường dân nói gì?

Đến năm 2017, Công chúa Mako và ông Komuro mới công khai kế hoạch đám cưới với truyền thông. Đài truyền hình NHK đưa tin Công chúa Mako đã giới thiệu Komuro với bố mẹ cô và được họ chấp thuận.

Năm 2018, hoàng gia Nhật Bản thông báo đám cưới của cặp đôi sẽ bị hoãn lại đến năm 2020 vì chưa chuẩn bị đầy đủ. Động thái này làm dấy lên những lời đồn đoán rằng quyết định trên có liên quan đến những lùm xùm tài chính của gia đình ông Komuro. Tuy nhiên, Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết hôn lễ bị hoãn vì "một loạt các sự kiện quan trọng trong năm tới".

Cha của Công chúa Mako chính thức trở thành Thái tử Akishino và đứng đầu danh sách kế vị của Hoàng gia Nhật Bản vào năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.