Công chúa Nhật Bản Aiko sẽ làm việc cho hội Chữ thập đỏ

Khánh An
Khánh An
23/01/2024 07:25 GMT+7

Công chúa Aiko hiện là sinh viên năm thứ 4 tại Đại học Gakushuin và sẽ làm việc tại hội Chữ thập đỏ Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.

Công chúa Nhật Bản Aiko sẽ làm việc cho hội Chữ thập đỏ- Ảnh 1.

Công chúa Nhật Bản Aiko

REUTERS

Đài NHK đưa tin công chúa Aiko, người con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, dự định sẽ bắt đầu làm việc cho hội Chữ thập đỏ Nhật Bản vào tháng 4 sau khi tốt nghiệp đại học.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho hay công việc của cô tại Hội chữ thập đỏ, có trụ sở chính ở Tokyo, sẽ bắt đầu vào ngày 1.4. Công chúa Aiko (23 tuổi) hiện là sinh viên năm thứ 4 tại Đại học Gakushuin ở Tokyo.

Hội Chữ thập đỏ có hơn 60.000 nhân viên và điều hành các bệnh viện, trung tâm truyền máu và cơ sở đào tạo điều dưỡng trên cả nước. Hoàng hậu Masako là chủ tịch danh dự của tổ chức này.

Công chúa Aiko đã tham gia nhiều hoạt động phúc lợi thông qua các nhiệm vụ hoàng gia và việc học tại trường đại học. Tháng 10.2023, công chúa cùng với Nhật hoàng và hoàng hậu đã đến thăm hội Chữ thập đỏ để xem triển lãm về những nỗ lực cứu trợ sau trận động đất lớn Kanto năm 1923.

Các quan chức cho biết những trải nghiệm như vậy đã góp phần thôi thúc cô tìm cách tham gia vào các hoạt động của hội Chữ thập đỏ.

Thông tin chi tiết về công việc của cô tại tổ chức này vẫn chưa được xác định, nhưng các quan chức cho biết cô sẽ làm nhân viên hợp đồng để cân bằng công việc tại hội Chữ thập đỏ và các nghĩa vụ hoàng tộc của mình.

Nhật Bản chính thức công bố người thừa kế Ngôi Hoa Cúc

Công chúa Aiko đã đưa ra một thông cáo thông qua một trợ lý và cho biết cô rất vui khi được làm việc cho hội Chữ thập đỏ. Cô hy vọng sẽ tiếp tục học tập và làm việc chăm chỉ với tư cách là một thành viên của xã hội.

Nhật hoàng và hoàng hậu chia sẻ rằng họ hy vọng con gái mình sẽ trưởng thành thông qua công việc và cố gắng hết sức để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.