Cồng chiêng vang dội núi rừng trong lễ hội Mường Khô

14/02/2019 19:46 GMT+7

Ngày 14.2, hàng vạn người Mường ở Thanh Hóa đã đổ về trung tâm xã Điền Trung, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) để tham gia lễ hội Mường Khô - lễ hội tri ân công lao của Quận công Hà Công Thái.

Cứ đến ngày mồng 10 tháng Giêng hằng năm người Mường ở Thanh Hóa lại nô nức tham dự lễ hội Mường Khô. Năm nay, từ sáng sớm 14.2 (tức mồng 10 tháng Giêng), hàng vạn người Mường trong và ngoài huyện Bá Thước đã tập trung về trung tâm xã Điền Trung để tham dự lễ hội Mường Khô.
260 chiếc cồng chiêng cùng hòa tấu vang dội núi rừng
Mường Khô là một Mường lớn của người Mường ở tỉnh Thanh Hóa, do vậy, lễ hội là dịp để người Mường ở huyện Bá Thước nói riêng và ở Thanh Hóa nói chung tri ân công lao của Quận công Hà Công Thái và các vị tướng lĩnh dòng họ Hà Công, đã có công dẹp loạn, bảo vệ bình yên vùng biên giới phía tây tỉnh Thanh Hóa vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19.
Toàn cảnh lễ hội Mường Khô Ảnh Minh Hải
Lễ hội gồm phần lễ dâng hương, rước kiệu, hòa tấu cồng chiêng, đồng diễn võ thuật cổ truyền. Đáng chú ý, lễ hội năm nay có sự tham gia của 260 chiếc cồng chiêng do 260 phụ nữ Mường trong trang phục của dân tộc mình cùng hòa tấu tạo nên tiết mục hợp xướng quy mô lớn gây chú ý cho người xem.
Đối với phần hội, là các hoạt động văn hóa, thể thao như ném còn, đẩy gậy, thi đấu bóng chuyền, kéo co… Tất cả các hoạt động văn hóa này là sự tham gia của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bá Thước. Ngoài ra, tại lễ hội, người dân tộc Mường ở các bản còn đưa đến nhiều món đặc sản như măng rừng, vải dệt thủ công… để bán.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại lễ hội Mường Khô ngày 14.2:
Rước kiệu trong lễ hội Mường Khô Ảnh Minh Hải
260 chiếc cồng chiêng được 260 phụ nữ Mường cùng hợp xướng vang dội núi rừng Ảnh Minh Hải
Màn hợp xướng cồng chiêng lớn đã thu hút nhiều người dân đến xem Ảnh Minh Hải
Người dân hứng thú xem màn hợp xướng cồng chiêng Ảnh Minh Hải
Các cô gái Mường chơi nhạc cụ của dân tộc mình trong lễ hội Ảnh Minh Hải
Nhiều người đã lặn lội hàng chục cây số để đến xem lễ hội Ảnh Minh Hải
Nhiều người cao tuổi cũng không bỏ qua lễ hội Ảnh Minh Hải
Ném còn luôn thu hút số đông phụ nữ tham gia Ảnh Minh Hải
Các sản phẩm do chính tay người phụ nữ Mường làm ra được đưa đến lễ hội bày bán Ảnh Minh Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.