Công bố nhân sự thôi tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/07/2023 19:48 GMT+7

Theo thông báo của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, có 10 nhân sự thôi tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, do được phân công công tác khác hoặc không có điều kiện tham gia.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa có thông báo về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm tra T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. 

Theo đó, có 10 nhân sự thôi tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, do được phân công công tác khác hoặc không có điều kiện tham gia.

Công bố nhân sự thôi tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Ảnh 1.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, tặng hoa chúc mừng các nhân sự thôi tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII

ĐĂNG HẢI

Trong đó, có anh Nguyễn Hải Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, nguyên Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiện nay là Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập (Ban Kinh tế T.Ư).

Anh Nguyễn Hữu Ngọc, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiện nay là Phó chánh văn phòng Bộ VH-TT-DL.

Anh Trần Bảo Lâm, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiện nay là Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Anh Nguyễn Văn Quyết, nguyên Phó bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, nguyên Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiện nay là Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư).

Anh Doãn Thế Dương, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nguyên Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiện nay là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên.

Anh Ngô Văn Thiện, nguyên Trưởng ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, nguyên Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiện nay là Trưởng ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP.Hà Nội.

T.Ư Hội cũng thông báo đã hiệp thương điều chỉnh Đề án nhân sự Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII từ 34 lên 39 ủy viên. Cụ thể, tăng cơ cấu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam từ 1 lên 2 ủy viên, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam từ 1 lên 2 ủy viên.

T.Ư Hội cũng bổ sung 3 cơ cấu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch đại diện các đơn vị trực thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bao gồm: đại diện Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, Cổng tri thức Thánh Gióng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.