Công bố giải cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/06/2020 21:00 GMT+7

Chiều 18.6, T.Ư Đoàn đã công bố kết quả chung kết cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ với phần thi vẽ tranh và thi viết, cùng danh sách các thí sinh lọt vào vòng thi chung kết trực tuyến.

Tranh "Chúng cháu về thăm Bác" dành giải nhất bảng tiểu học 

Theo thông báo của Ban tổ chức, ở phần thi vẽ tranh bảng tiểu học có 10 giải thưởng (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích) trong đó giải nhất thuộc về tác phẩm Chúng cháu về thăm Bác của Đỗ Khánh Linh, lớp 5D, Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Giải nhì là tác phẩm Hành trình theo chân Bác, của Nguyễn Tịnh Minh, lớp 5H2, Trường tiểu học Chu Văn An, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; tác phẩm Áo trắng tặng bạn vùng cao của Trần Nguyễn Tường Chi, lớp 5/4, Trường tiều học Minh Đạo, Q.5, TP.HCM.

Tác phẩm đoạt giải nhì cuộc thi vẽ tranh bảng tiểu học

Ảnh Ban tổ chức cung cấp

Giải ba là các tác phẩm Vườn hoa của Bác của Nguyễn Phúc Gia Hân, lớp 4/2, Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; tác phẩm Thiếu nhi nhớ Bác của Bùi Thanh Bình, lớp 5E1, Trường tiểu học Nguyễn Du, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; tác phẩm Hũ gạo tình thương tiếp sức tới trường, Trần Tiến Đại, lớp 2B5, Trường tiểu học Chu Văn An, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Bảng THCS có 10 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích), trong đó giải nhất là tác phẩm Hành trình theo dấu chân Bác của Nguyễn Châu Phương Trinh, lớp 7A2, Trường THCS thị trấn Giồng Trôm, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Giải nhì là tác phẩm Bà kể chúng cháu nghe về Bác Hồ kính yêu của Lò Thị Thu Hằng, lớp 9A, Trường tiểu học và THCS Mường Sang, H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La; tác phẩm Lưu trữ ký ức của Lê Trọng Hiếu, lớp 8/2, Trường THCS Lê Quý Đôn, TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Giải ba gồm tác phẩm Hoa thơm dâng Bác của Bùi Như Hằng, lớp 9A1, Trường THCS Lâm Thao, H.Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; tác phẩm Bác Hồ đón các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch của Ngô Lê Minh Phương, lớp 7/2, Trường THCS Lý Thái Tổ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; tác phẩm Cõng bạn tới trường của Trịnh Ngọc Hà, lớp 7A, Trường THCS Phổ thông Hermann Gmeiner, Q.Hải An, TP.Hải Phòng.

Bài viết giải nhất: Bác Hồ - ánh sáng của niềm tin

Ở phần thi viết, bảng tiểu học có 10 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Giải nhất là tác phẩm Học tập và làm theo 5 điều bác dạy của Trần Minh Châu, lớp 5A5, Trường tiểu học số 1 Ngô Mây, H.Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Giải nhì là tác phẩm Bác ơi của Trần Vĩnh Nghi, lớp 5A4, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; tác phẩm Tuổi nhỏ làm việc nhỏ của Trần Vũ Long, lớp 3E, Trường tiểu học Tân Trường 1, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tác phẩm Thư gửi Bác Hồ của Trần Hải Khánh đoạt giải nhì cuộc thi

Ảnh Ban tổ chức cung cấp

Giải ba là tác phẩm Nhớ ghi lời Bác của Phạm Thị Như Ngọc, lớp 5H4, Trường tiểu học Chu Văn An, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; tác phẩm Chúng cháu ghi sâu 5 điều Bác Hồ dạy của Bảo Nguyễn Khánh Linh, lớp 5/6, Trường tiểu học Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; tác phẩm Như được gặp Bác, Đỗ Nguyễn Đức Hiệp, lớp 4A2, Trường tiêu học Quang Trung, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Bàng THCS giải nhất là tác phẩm Bác Hồ - ánh sáng của niềm tin của Lưu Thị Hà Phương, lớp 7B7, Trường THCS Chu Văn An, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
2 giải nhì là tác phẩm Bài học về 5 điều Bác Hồ dạy của Ngô Vũ Minh, lớp 6/2, Trường THCS Bùi Thị Xuân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; tác phẩm Thư gửi Bác Hồ của Trần Hải Khánh, lớp 7A, Trường THCS Phúc Thịnh, H.Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
3 giải ba gồm: tác phẩm Lời Bác vang mãi trong tim em của Nguyên Châu Phương Trinh, lớp 7A2, Trường THCS thị trấn Giồng Trôm, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; tác phẩm Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy của Trần Phương Linh A, lớp 6A7, Trường THCS Phan Chu Trinh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội; tác phẩm Học theo 5 điều Bác Hồ dạy của Long Thiên Mỹ, lớp 7A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Quảng Uyên, H.Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

260 thí sinh xuất sắc vào vòng thi trực tuyến 

Ở nội dung thi trực tuyến, Ban tổ chức đã chọn ra 260 thí sinh xuất sắc nhất tham dự cuộc thi chung kết. Ở bảng tiểu học có 130 TS trong đó đứng đầu danh sách là Đặng Thanh Phương, lớp 3C10, Trường tiểu học Chu Văn An, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, trả lời đúng 50 câu hỏi trong 1 phút 62 giây.
Bảng THCS có 130 TS, đứng đầu danh sách là Nguyễn Thị Thanh Thủy, lớp 9, Trường THCS Tân Ninh H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, trả lời đúng 80 câu hỏi, đi qua 10 địa danh với 3 phút 52 giây.
Ban tổ chức cho biết, cuộc thi trực tuyến chung kết sẽ diễn ra từ 9 - 10 giờ 30 phút ngày 27.6.2020, tại TP.Hải Phòng, Hà Nội, tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Long. TS có thể tham gia thi thử, làm quen cách thức thi vòng chung kết theo thể lệ từ ngày 22 - 25.6. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra ngày 4 - 5.7 tại TP.Hà Nội.

Gần 4,5 triệu bài thi

Theo Ban tổ chức cuộc thi, tính đến 12 giờ ngày 15.6.2020 (tổng hợp các bài thi viết, vẽ tranh theo dấu bưu điện trước ngày 11.6), cuộc thi đã có 4.493.134 bài thi, với số lượng của từng hình thức như sau:
Thi viết có 75.023 bài thi. Trong đó số lượng bài thi của khối tiểu học chiếm 60%, THCS chiếm 40%. Các bài thi được trình bày theo 2 thể loại viết văn và thơ, một số bài thi có hình thức thể hiện sáng tạo (có kết hợp vẽ tranh, sáng tác mới, trình bày đẹp) ...

Một tác phẩm đoạt giải 3 cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học

Ảnh Ban tổ chức cung cấp

Thi vẽ tranh có tới hơn 3,7 triệu bài thi. Đây là hình thức thu hút số lượng thiếu nhi tham gia đông nhất, trong đó số lượng bài thi của khối tiểu học chiếm 70%, THCS chiếm 30%. Nhiều đơn vị có trên 100.000 bài dự thi: Hải Phòng, Khánh Hòa, Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang, Vĩnh Phúc, Nghệ An.
Các bài thi được trình bày với nội dung đa dạng, bám sát chủ đề của cuộc thi, có chất lượng nghệ thuật cao, được các chuyên gia, thành viên Ban giám khảo đánh giá cao.
Với nội dung thi trực tuyến, có 687.003 thí sinh (TS) đã tham gia, trong đó số lượng thí sinh của khối tiểu học chiếm 40%, trung học cơ sở chiếm 60%. Các đơn vị có trên 50.000 TS dự thi là: Thái Nguyên, Nghệ An.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi đã được các tỉnh, thành phố tích cực triển khai, tuyên truyền, lan tỏa đến các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng, trở thành một đợt sinh hoạt chuyên đề mang tính giáo dục cao, là dịp để thiếu nhi cả nước thể hiện tình cảm với Bác Hồ kính yêu cũng như thi đua học tập, rèn luyện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.