Công bố giá vé xe khách liên tỉnh dịp tết

Đình Mười
Đình Mười
04/02/2018 08:57 GMT+7

Ngày 3.2, tin từ Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết giá vé xe khách hoạt động theo tuyến cố định trong những ngày cao điểm trước và sau Tết Mậu Tuất 2018 có điều chỉnh tăng do lượng khách đi lại tăng đột biến và có sự chênh lệch lớn giữa chiều đi và chiều đến TP.HCM trong một thời điểm.

Những ngày trước Tết và một số ngày Tết chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách đi từ TP.HCM đến các tỉnh, thành trong cả nước, chiều ngược lại ít khách hoặc không có khách, còn các ngày sau Tết thì ngược lại.
Các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định đã thực hiện kê khai tăng giá do tăng chi phí quay đầu xe không có khách từ 20% đến 60% so với ngày thường, tùy ngày phục vụ.
Cụ thể, các tuyến từ Phú Yên trở ra các tỉnh phía Bắc và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum: Tăng không quá 20% từ ngày 12.12 âm lịch đến hết ngày 16.12 âm lịch (nhằm ngày 28.1 đến ngày 1.2); tăng không quá 40% từ ngày 17.12 đến hết ngày 19.12 âm lịch (2.2 đến hết ngày 4.2) và mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (ngày 16.2 đến ngày 18.2); tăng không quá 60% từ ngày 20.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (5.2 đến ngày 15.2).
Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng: tăng không quá 20% từ ngày 15.12 đến hết ngày 19.12 âm lịch (nhằm ngày 31.1 đến ngày 4.2); tăng không quá 40% từ ngày 20.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch (ngày 5.2 đến hết ngày 8.2) và từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết (ngày 16.2 đến ngày 19.2); tăng không quá 60% từ ngày 24.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (ngày 9.2 đến ngày 15.2).
Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận: tăng không quá 20% từ 20.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch (ngày 5.2 đến hết ngày 8.2) và từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết (ngày 16.2 đến ngày 19.2); tăng không quá 60% từ ngày 24.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (ngày 9.2 đến ngày 15.2).
Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: tăng không quá 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 7 Tết (ngày 11.2 đến hết ngày 22.2).
Các tuyến thuộc tỉnh Bình Dương; Bình Phước; Đồng Nai: Tăng không quá 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 6 Tết (ngày 11.2 đến hết ngày 21.2).
Các tuyến thuộc các tỉnh miền Tây và tỉnh Tây Ninh: Tăng không quá 40% từ ngày 27.12 đến hết mùng 2 Tết (ngày 12.2 đến hết ngày 17.2).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.