Công bố dự án phim điện ảnh 'Công tử Bạc Liêu' từ nguyên mẫu đời thật

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
28/08/2022 23:47 GMT+7

Xưởng Phim Màu Hồng cho biết đang thực hiện phim chiếu rạp lấy cảm hứng từ cuộc đời Công tử Bạc Liêu . Thông tin đầu tiên về Công tử Bạc Liêu được ê-kíp hé lộ với first-look poster đậm chất hoài cổ nhưng với phong cách 3D.

Dự án điện ảnh Công tử Bạc Liêu chính thức được công bố vào ngày 28.8. Đây là tác phẩm được trông chờ tiếp theo của đạo diễn Lý Minh Thắng (từng làm Mẹ chồng, Sài Gòn anh yêu em...), đồng thời cũng là màn trở lại của nhà sản xuất Xưởng Phim Màu Hồng - doanh nhân, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Thủy Nguyễn. Phục trang của phim được Thuy Design House tư vấn, và đây cũng là đơn vị đứng sau loạt váy áo của các phim Em và Trịnh, Cô Ba Sài Gòn, Mẹ chồng…

Nhà sản xuất cho biết họ bắt tay làm phim với nguồn cảm hứng từ cuộc đời nhiều thăng trầm của nhân vật Công tử Bạc Liêu, cũng như những giai thoại thú vị nhất gắn liền với ông và những bóng hồng trong đời. Đồng thời, tác phẩm cũng là dự án điện ảnh đầu tiên được UBND tỉnh Bạc Liêu cấp phép quay hình, nhằm góp phần nhằm quảng bá những dấu ấn văn hóa đặc sắc của địa phương lên màn ảnh rộng. Đặc biệt, bản quyền tên phim Công tử Bạc Liêu cũng đã được đơn vị sản xuất đăng ký độc quyền với Cục Sở hữu Trí tuệ.

First-look poster đậm chất hoài cổ, được thể hiện bằng phong cách đồ họa 3D mới mẻ

đpcc

Nói về nguồn cảm hứng thực hiện dự án phim Công tử Bạc Liêu, đại diện nhà sản xuất, Xưởng Phim Màu Hồng - Thủy Nguyễn cho biết: “Chúng tôi luôn muốn làm những dự án thuần túy về con người, vùng đất và văn hóa Việt Nam. Đây đều là những chất liệu rất đặc sắc nhưng chưa được khai thác sâu trong các tác phẩm điện ảnh. Lần này, chúng tôi chọn hình ảnh Công tử Bạc Liêu vì tìm thấy ở ông những yếu tố đặc biệt. Nhiều hành động của ông, nếu đặt ở thời đại của chúng ta vẫn sẽ khiến người khác trầm trồ, vì nó thể hiện tầm nhìn và hành động táo bạo. Câu chuyện Công tử Bạc Liêu và vua Bảo Đại là hai người hiếm hoi sở hữu máy bay riêng, nhưng chỉ có cậu Ba Huy biết tự điều khiển, là một ví dụ. Thậm chí đến nay vẫn chưa có người nào vừa sở hữu máy bay, vừa biết lái như ông”.

Chân dung Công tử Bạc Liêu - Trần Trinh Huy nổi tiếng một thuở

đpcc

First-look poster của phim Công tử Bạc Liêu được thể hiện bằng đồ họa 3D độc đáo, gợi hứng thú cho khán giả. Hình ảnh quạt trần, đèn chùm, ô gạch họa tiết rực rỡ lập tức gợi người xem nhớ tới không gian xa hoa của giới thượng lưu xưa. Tông màu vàng - nâu đậm chất retro (cổ điển) cùng hình ảnh quý ông mặc vest lịch lãm, sánh đôi cùng hai người đẹp cũng khiến người ta liên tưởng đến cụm từ “Thiên hạ đệ nhất chơi ngông”, thường dùng để nói về Công tử Bạc Liêu - Trần Trinh Huy.

Hai người phụ nữ bên cạnh, một mặc áo dài quý phái, một mặc váy áo theo phong cách phương Tây thời thượng, được cho là đang mô phỏng lại những mỹ nhân từng xuất hiện trong những cuộc vui suốt thời hoàng kim của vị phú hào.

Trong poster, dòng chữ “Thiên hạ đệ nhất chơi ngông" được thể hiện bằng một phông chữ, bố cục tự do đầy chất “ngông". Điều này cũng phù hợp với hình ảnh nhân vật bước đi đầy ngạo nghễ với tiền bạc rơi quanh mình. Ngoài ra, việc nhân vật nam được vẽ không rõ mặt cũng gợi thắc mắc cho khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một câu đố để khán giả tự đoán về hướng xây dựng nhân vật của đạo diễn.

Một góc hiện vật của căn nhà của Công tử Bạc Liêu được trưng bày tại tỉnh Bạc Liêu

đpcc

Hiện dự án phim Công tử Bạc Liêu vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Đạo diễn Lý Minh Thắng cho biết, những hé lộ tiếp theo về phim và tạo hình nhân vật sẽ gây bất ngờ cho khán giả. Dự án khởi động casting toàn quốc cho vai diễn cậu Ba Huy từ ngày 28.8, nhằm mang đến cơ hội cho tất cả diễn viên có mong muốn thử sức với nhân vật đặc biệt này. Dự kiến, vòng casting trực tiếp sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 17 và 18.9.2022 tại TP.HCM và ra rạp trong năm 2023.

Công Tử Bạc Liêu là cụm từ dân gian ở miền nam Việt Nam, thịnh hành vào cuối thể kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 để chỉ các công tử, con của những gia đình giàu có sống ở tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, nổi bật nhất là ông Trần Trinh Huy, tức cậu Ba Huy. Được du học Pháp từ sớm, ông tiếp thu văn hóa và lối sống phóng khoáng của phương Tây.

Chiếc máy bay mà công tử Bạc Liêu - Trần Trinh Huy sở hữu

t.l

Những lần “dùng tiền nấu trứng", “đốt tiền tìm hoa tai cho người đẹp"... của ông đều trở thành giai thoại nổi tiếng. Người bấy giờ có câu nói: “Vua Bảo Đại có thứ gì thì công tử Bạc Liêu có cái đó, nhưng Công tử Bạc Liêu có thứ gì chưa chắc gì Vua Bảo Đại đã có”. Ông cũng là người Việt đầu tiên sở hữu máy bay và sân bay tư nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.