Công bố điểm thi lúc 0 giờ: 'Như chờ đón giao thừa nhưng nó lạ lắm'

23/07/2022 19:09 GMT+7

Việc Bộ GD-ĐT công bố điểm thi vào lúc 0 giờ ngày 24.7 khiến thí sinh có cảm giác như "chờ đón giao thừa nhưng cảm giác nó lạ lắm", không háo hức mà hồi hộp, lo lắng.

Thấp thỏm, lo lắng và cả mong chờ là tâm lý của hầu hết học sinh 2k4 ở thời điểm hiện tại, khi đêm nay, lúc 0 giờ, các em sẽ biết điểm kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh.

Các em đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy căng thẳng và chỉ còn ít giờ nữa kết quả của kỳ thi sẽ được công bố

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dù đã đủ điều kiện trúng tuyển Trường cao đẳng Y dược nhờ xét học bạ nhưng tâm trạng của Nguyễn Thái Hà, học sinh Trường THPT Xuân Trường A (Nam Định), không khá hơn các bạn khác là bao.

Hà cho biết, tuy đã xét học bạ rồi nhưng vì đấy là nguyện vọng “chống trượt”, nguyện vọng lớn nhất của Hà là trúng tuyển ngành y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội. "Nếu không đỗ ĐH Y Hà Nội với số điểm này, chắc em vẫn có thể học y đa khoa ở một số trường khác, nhưng em sẽ buồn lắm", Hà nói.

Thái Hà chia sẻ thêm: “Công bố điểm lúc nửa đêm như này làm em thấy giống như em đang đợi giao thừa, nhưng cảm giác nó lạ lắm, không phải háo hức thư giãn mà là bồn chồn, hồi hộp".

Thời khắc giao thừa của các thí sinh 2k4 đã diễn ra như thế nào

Sau kỳ thi, Nguyễn Thị Hà Xuyên, học sinh Trường THPT Chuyên sư phạm Hà Nội, về quê nghỉ hè, nhưng Xuyên cho biết từ khi thi xong đến giờ chưa thực sự nghỉ ngơi thoải mái mà vẫn thấp thỏm, sốt ruột vì chưa biết chính xác điểm.

Xuyên chia sẻ em mong muốn đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH có mức điểm chuẩn cao thuộc top đầu các năm trước, nhưng phải có điểm thi mới dám đưa ra quyết định về nguyện vọng chính thức.

Nguyễn Hoàng Nhật Linh, học sinh Trường THPT Văn Lâm (Hưng Yên), cũng cho biết cảm giác rất lo lắng và hồi hộp, mặc dù đã cố gắng để tinh thần thoải mái nhất có thể để tránh bị áp lực, bởi bây giờ kết quả không thể thay đổi được nữa.

"Em lo nhất điểm môn tiếng Anh vì đề môn này năm nay với em thì không khó nhưng em sai nhiều lỗi nhỏ nhỏ. Điểm môn này mà thấp thì cô giáo em sẽ buồn vì em lắm", Nhật Linh chia sẻ.

Nhật Linh còn kể, từ sau khi thi xong, hầu như ngày nào em cũng “dạo” qua các trang tra cứu điểm thi và đọc hết các thông tin về chấm thi.

Không cần vội vàng đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Nhiều học sinh cũng bày tỏ lo lắng việc số lượng truy cập để tra cứu điểm thi đồng loạt vào lúc 0 giờ sẽ dẫn tới quá tải, nghẽn mạng. Chính vì thế, nhiều gia đình thí sinh đã bàn bạc lên các phương án dự phòng. Có em huy động cả "gia đình vào cuộc", mỗi người một thiết bị vào các trang tra cứu điểm thi khác nhau để đảm bảo trang này nghẽn thì có thể xem ở trang khác.

Nhiều nhóm bạn thân cùng lớp thì hẹn nhau gần đến giờ sẽ "họp" trực tuyến để cùng "đón giao thừa", để cùng vui cùng buồn, dù kết quả ra sao.

Theo lời khuyên của nhiều thầy cô giáo, thời gian đăng ký xét tuyển tương đối dài (từ 22.7 - 20.8) nên các em không cần vội vàng. Thay vào đó, hãy nghiên cứu cẩn thận, kỹ càng trước khi đặt nguyện vọng.

Hiệu trưởng nhiều trường THPT ở Hà Nội cho biết, thời gian này dù là nghỉ hè nhưng các trường không đóng cửa, các phòng máy ở trường luôn mở cửa và cán bộ, giáo viên về công nghệ thông tin trực để hỗ trợ các em có nhu cầu đến đăng ký xét tuyển.

Các trường cũng khẳng định liên tục duy trì hệ thống liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh, phụ huynh để kịp thời cập nhật thông tin về tuyển sinh các trường ĐH, thông tin chỉ đạo của ngành.

Báo Thanh Niên là một trong hơn 20 cơ quan báo chí đã đăng ký tiếp nhận dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 và được Bộ GD-ĐT đồng ý. Do vậy, thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, các em có thể truy cập để xem điểm thi tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login.

Sở GD-ĐT các địa phương sẽ cung cấp điểm thi tới thí sinh. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình trên website Sở GD-ĐT theo hướng dẫn cụ thể tại website.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.