Công bố cuốn nhật ký của liệt sỹ vô danh

22/09/2012 16:36 GMT+7

Chiều 21.9, Báo Bình Dương đã tổ chức họp báo công bố thông tin về cuốn nhật ký mang tựa đề “Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh” vừa được tìm thấy trong khu mồ mả của gia tộc ông Huỳnh Văn Sáng (ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương).

Từ nội dung của cuốn nhật ký được xác định là một kỷ vật bị được chôn vùi trong lòng đất cùng một nữ chiến sĩ cách mạng chưa rõ danh tính trong gần nửa thế kỷ qua.

Nội dung những trang viết là tình yêu quê hương, đất nước, tấm lòng son sắt hướng về Đảng, về Bác Hồ được tác giả nhắc lại nhiều lần trên đường hành quân...

                                                   Thiên Lý

>> Hành trình theo cuốn nhật ký
>> Hành trình kỳ lạ của người Việt đến Tây Tạng - Kỳ 3: Cuốn nhật ký để đời
>> Cuốn nhật ký đẫm nước mắt và đường dây buôn người sang Trung Quốc
>> Xuất bản cuốn nhật ký "Tài hoa ra trận
>> Hai cuốn nhật ký thể hiện giá trị đích thực của lẽ sống tuổi trẻ Việt Nam
>> Dịch "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" sang tiếng Nga
>> Nhật ký Đặng Thùy Trâm có bản tiếng Nga
>> Dịch giả Takahashi viếng mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
>> Xây dựng giải thưởng Đặng Thùy Trâm
>> Người yêu của Đặng Thùy Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.