Công bố chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia 2018

07/11/2017 09:19 GMT+7

Chiều 6.11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy chính thức công bố chương trình Năm du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh với chủ đề 'Hạ Long - di sản, kỳ quan - điểm đến thân thiện'.

Theo đó, có 50 sự kiện diễn ra tại Quảng Ninh, 42 sự kiện hưởng ứng trên cả nước. Quảng Ninh là tỉnh đăng cai các sự kiện chính của Năm du lịch quốc gia. Sở Du lịch Quảng Ninh là đơn vị đầu mối điều phối các hoạt động này. Cùng với Quảng Ninh còn có 14 tỉnh, thành khác tham gia năm du lịch.
Một số sự kiện do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo tổ chức tại Quảng Ninh trong Năm du lịch quốc gia 2018 gồm: lễ công bố Năm du lịch quốc gia và chương trình Carnaval Hạ Long (tháng 4.2018); liên hoan ẩm thực (quý 3/2018); giải dù lượn Hạ Long (tháng 4.2018); trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh (tháng 4.2018)... Bên cạnh đó có một số lễ hội do địa phương tổ chức như: lễ hội Yên Tử; lễ hội hoa anh đào mai vàng Yên Tử; tuần lễ du lịch Cô Tô; lễ hội Hoa Sở H.Bình Liêu; lễ kỷ niệm 710 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn; lễ hội Vân Đồn...
Bà Đặng Thanh Hương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL), cho biết việc Quảng Ninh được chọn là nơi tổ chức Năm du lịch quốc gia 2018 cũng là để tạo tiền đề quảng bá cho việc tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN vào tháng 1.2019 tại VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.