Công binh Việt Nam mang nước sạch tới người dân châu Phi

Lê Hiệp
Lê Hiệp
04/03/2024 15:22 GMT+7

Đội Công binh Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại châu Phi đã cung cấp nước sạch cho người dân Abyei đang gặp khó khăn về nguồn nước trong mùa khô.

Tin từ Đội công binh Việt Nam từ khu vực Abyei (châu Phi) cho biết, Đội Công binh Việt Nam (Đội Công binh số 2) đang triển khai khảo sát, lắp đặt điểm cung cấp nước sạch bên ngoài doanh trại Highway - nơi Đội Công binh đóng quân, cho người dân tại khu vực xung quanh doanh trại.

Công binh Việt Nam mang nước sạch tới người dân châu Phi- Ảnh 1.

Đội Công binh Việt Nam hướng dẫn người dân địa phương lấy nước sạch tại điểm cung cấp nước

ĐỘI CÔNG BINH CUNG CẤP

Toàn bộ nguồn nước cung cấp cho người dân đã được xử lý qua hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc, đường ống dẫn nước đến điểm cung cấp được đi ngầm dưới đất để chống hư hỏng.

Thời gian cung cấp nước được chia làm 2 lần, mỗi lần 2 tiếng, sáng từ 9 giờ - 11 giờ, chiều từ 15 giờ - 17 giờ, với lưu lượng trung bình mỗi ngày là 6 - 8 m3.

Hiện tại, khu vực Abyei đang trong mùa khô. Toàn bộ người dân tại khu vực trung tâm Abyei gần như phụ thuộc vào nguồn nước từ các giếng nước do Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei (UNISFA) đào. Thậm chí, nhiều người dân sử dụng nước từ các vũng nước tù đọng. Nguồn nước sinh hoạt cho người dân khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Công binh Việt Nam mang nước sạch tới người dân châu Phi- Ảnh 2.

Trẻ em tại khu vực Abyei vui mừng khi có nguồn nước sạch do Đội Công binh Việt Nam cung cấp

ĐỘI CÔNG BINH CUNG CẤP

Thiếu tá Vũ Trí Xuyên, Phó đội trưởng Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, cho biết qua thời gian công tác tại phái bộ, Đội Công binh phần nào nhìn thấy khó khăn của người dân tại khu vực Abyei, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nước trong mùa khô. Hầu hết người dân phụ thuộc vào các vũng nước tù đọng để dùng làm nước sinh hoạt hằng ngày.

Do đó, Đội Công binh Việt Nam đã lên phương án cung cấp nước sạch cho người dân tại khu vực đơn vị đóng quân, nhằm giải quyết phần nào nhu cầu sử dụng nước cho người dân nơi đây.

"Sau khi triển khai điểm cung cấp nước sạch, không chỉ có người dân ở gần doanh trại của Đội Công binh Việt Nam mà còn rất nhiều người dân từ xa đến lấy nước. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống để có thể cung cấp từ 10 - 12 m3 nước/ngày, bảo đảm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại khu vực trung tâm Abyei", thiếu tá Xuyên cho biết.

Công binh Việt Nam mang nước sạch tới người dân châu Phi- Ảnh 3.

Hệ thống lọc nước sạch trước khi cung cấp nước cho người dân

ĐỘI CÔNG BINH CUNG CẤP

Kể từ khi điểm cung cấp nước sạch tại doanh trại Highway của Đội Công binh Việt Nam được lắp đặt, nhiều người dân xung quanh rất vui mừng và cảm ơn Đội Công binh vì có thể sử dụng nước sạch thay vì phải sử dụng nước từ các vũng nước tù đọng hoặc phải đi rất xa để lấy nước từ sông, hồ.

Thiếu tá Vũ Trí Xuyên cũng cho biết, ngoài việc cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân tại khu vực đơn vị đóng quân, Đội Công binh còn cung cấp nước sạch đã qua xử lý máy lọc RO (có thể uống trực tiếp) cho nhà thờ Abyei định kỳ vào thứ sáu hàng tuần để người dân đến cầu nguyện và các em nhỏ tại Trường mẫu giáo Nhà thờ Abyei được uống nước sạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.