Công an xã đi tù vì tội dâm ô trẻ em

25/12/2015 15:47 GMT+7

Ngày 25.12, TAND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Nhiệm (23 tuổi, nguyên công an viên xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) 15 tháng tù giam về tội “ dâm ô trẻ em ”.

Ngày 25.12, TAND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Nhiệm (23 tuổi, nguyên công an viên xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) 15 tháng tù giam về tội “dâm ô trẻ em”.

Hội đồng xét xử còn buộc Nhiệm có trách nhiệm bồi thường danh dự, nhân phẩm cho gia đình bị hại với số tiền trên 10 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Tấn Nhiệm (phải) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Trần Thanh Phong

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Vĩnh Lợi, trưa 29.8, cháu T.T.K.T (11 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A) từ nhà sang UBND xã Châu Hưng A chơi thì bất ngờ bị Nhiệm kéo vào nhà vệ sinh UBND xã để thực hiện hành vi dâm ô
Cháu T. kháng cự thì bị Nhiệm bóp cổ và hăm dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết chết T. Sau đó cháu T. về nhà kể lại vụ việc cho gia đình biết, cha mẹ cháu T. liền trình báo công an. 
Khi nhận được thông tin tố cáo của gia đình cháu T. Công an H.Vĩnh Lợi đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh, Nhiệm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lợi khởi tố, bắt tạm giam.
Theo Hội đồng xét xử, mặc dù Nhiệm chưa xâm hại, gây tổn thương cho em T. nhưng đủ cơ sở buộc tội Nhiệm phạm tội “dâm ô trẻ em”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.