Công an viên, dân quân đi ngăn gây rối, đánh thanh niên phải cắt lá lách

30/12/2015 18:50 GMT+7

Ngày 30.12, TAND huyện Xuyên Mộc (Bà Rạ - Vũng Tàu) tuyên phạt Lê Trọng Hữu (Công an viên xã Hòa Bình) và Tòng Văn Chín (dân quân xã) cùng 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 30.12, TAND huyện Xuyên Mộc (Bà Rạ - Vũng Tàu) tuyên phạt Lê Trọng Hữu (Công an viên xã Hòa Bình) và Tòng Văn Chín (dân quân xã) cùng 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 23.6, nhận được tin người dân báo có hai đối tượng đang sử dụng bom xăng gây rối tại quán cà phê Thủy Cầm nên Chín ( 23 tuổi)  điều khiển xe máy chở Hữu (tức “Yes”, 24 tuổi) mang theo công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay đến hiện trường.
Trên đường đi, cả hai thấy anh Trần Xuân Phước điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Tiến Thành, trên tay cầm hai chai thủy tinh nên Hữu yêu cầu anh Phước dừng xe lại. Anh Phước không chấp hành, còn anh Thành thì có hành vi thách thức nên Hữu lấy bình xịt hơi cay xịt vào hai người này.
Sau đó, anh Phước quay đầu xe bỏ chạy, còn anh Thành thì ném hai chai thủy tinh xuống đường và bỏ chạy vào nhà một người dân nhưng bị Hữu khống chế bắt giữ được.
Hữu đưa anh Thành ra ngoài lề đường, khi anh Thành nằm xuống nền đường liền bị Hữu và Chính dùng chân đạp mạnh vào người, bụng.
Tiếp đó, anh Thành được dẫn giải về trụ sở công an thì kêu la đau bụng nên được đưa đi cấp cứu.
Do vết thương quá nặng, anh Thành được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và điều trị cắt đuôi tụy, cắt lách toàn phần. Anh Thành bị thương tật 59%.
Tại phiên tòa, HĐXX cũng yêu cầu cả hai bị cáo bồi thường cho anh Thành gần 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.