Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị đánh hội đồng vì thả mặt cười trên Facebook

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/05/2021 09:37 GMT+7

Cơ quan công an đang điều tra vụ một nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng chỉ vì thả biểu tượng mặt cười lên status của bạn trên Facebook.

Ngày 31.5, thông tin từ Công an xã Đông Xá (H.Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ một nữ sinh bị nhóm bạn cùng giới hành hung tại khu vực cầu 1, xã Đông Xá.
Người bị hành hung được xác định là em C.H.D (13 tuổi, trú tại khu 2, P.Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh). Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 15 ngày 27.5, em D. được một người bạn tên H. đến đón sang khu đô thị Phương Đông (xã Đông Xá, H.Vân Đồn) nhưng không nói rõ có việc gì. Khi đến nơi, D. thấy một nhóm nữ sinh khoảng 5 người đã đứng chờ sẵn.
Tại đây, khi em D. vừa xuống xe thì bị nhóm nữ sinh trên xông tới đấm đá túi bụi vào người, thậm chí cả vào chỗ kín. Sự việc chỉ dừng lại khi có người qua đường tới can ngăn
Tưởng rằng mọi việc đã được giải quyết, nhưng đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi D. đang đứng ở khu vực gầm cầu Vân Đồn 1 (P.Cửa Ông, TP.Cẩm Phả), nhóm nữ sinh nói trên lại tiếp tục xông vào đánh hội đồng em này.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân của D. và nhóm nữ sinh này trong quá trình sử dụng mạng xã hội.
Cụ thể, nhóm nữ sinh cho rằng em D. đã thả mặt cười trên phần bình luận Facebook của một người có nickname Tuấn Bé, nên tìm cách hẹn gặp để "xử lý".
Công an P.Cửa Ông đang xác minh danh tính nhóm nữ sinh nói trên để có biện pháp răn đe. Cùng với đó, ngành giáo dục TP.Cẩm Phả và H.Vân Đồn đã yêu cầu các trường phối hợp với phụ huynh tăng cường quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.