Công an TP.HCM nói về kết quả kỷ luật 2 lãnh đạo, cán bộ ngành

27/10/2022 19:56 GMT+7

Hai cán bộ lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa bị thi hành kỷ luật.

Liên quan về việc Công an TP.HCM vừa có quyết định xử lý 2 cựu cán bộ lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết công an chỉ xử lý về ngành, còn nếu có vi phạm khác thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Lê Mạnh Hà nói về thông tin Công an TP.HCM ra quyết định kỷ luật, cảnh cáo hai lãnh đạo, cán bộ ngành tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều ngày 27.10

PHAN THƯƠNG

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật với thượng tá Trần Văn Phú, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Theo đó, thượng tá Trần Văn Phú với vai trò Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trong các năm 2019, 2020 đã thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, để cấp dưới thực hiện sai và thiếu kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý.

Thượng tá Trần Văn Phú cũng thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong phòng, chống tội phạm và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định về điều tra đối với tội phạm để cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu trong xã hội.

Các vi phạm của thượng tá Trần Văn Phú là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của ngành công an. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã quyết định thi hành kỷ luật thượng tá Trần Văn Phú bằng hình thức cảnh cáo.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam, nguyên Trưởng phòng hình sự Công an TP.HCM, bị kỷ luật nặng

Cùng ngày 27.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM cũng đã thi hành kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vì có sai phạm trong thời gian làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM quyết định thi hành kỷ luật đại tá Nam bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.