Công an TP.Biên Hòa thụ lý vụ chìm thuyền chở người đi chùa trên sông Đồng Nai

09/02/2023 17:49 GMT+7

Sau khi xác định vị trí vụ chìm thuyền chở người đi chùa trên sông Đồng Nai làm một người tử vong, Công an Đồng Nai đã bàn giao hồ sơ cho Công an TP.Biên Hòa thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Chiều 9.2, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa xác nhận đã chính thức thụ lý vụ chìm thuyền trên sông Đồng Nai, làm 1 người chết để điều tra theo thẩm quyền. Sau khi thụ lý, công an sẽ tiến hành thu thập chứng cứ để điều tra vụ tai nạn đường thủy này.

Vụ chìm thuyền chở người đi chùa trên sông Đồng Nai xảy ra từ ngày 5.2, nhưng do chưa xác định được vị trí vụ tai nạn (thuộc Đồng Nai hay TP.HCM) nên chưa được thụ lý điều tra.

Công an TP. Biên Hòa thụ lý vụ chìm thuyền chở người đi chùa trên sông ĐồngNai - Ảnh 1.

Chiếc thuyền gặp nạn sau khi được trục vớt

LÊ LÂM

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 8 giờ 50 ngày 5.2, thuyền khách số hiệu ĐN 1228 (công suất máy 12CV, trọng tải 2,5 tấn và chở được 12 người) do thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển, cùng với phụ thuyền chở theo 12 người khách vừa viếng chùa Phước Long (còn gọi chùa Châu Đốc 3, tọa lạc tại cù lao Ba Sang, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về bến đò Xưa (nằm bên bờ trái nhánh phụ sông Đồng Nai thuộc khu phố Thái Hòa, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để trả khách.

Khi thuyền rời bến khoảng 200 m thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng ký VL15108 (công suất máy 940CV, trọng tải 2.192,3 tấn) do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển đang lưu thông theo hướng TP.HCM - Đồng Nai, lên cảng Đồng Nai để giao hàng. Cú va chạm khiến thuyền ĐN 1228 bị lật, toàn bộ khách trên thuyền rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, những thuyền ở gần đó cùng lực lượng chức năng đã đến cứu hộ, vớt được 11 hành khách cùng với thuyền trưởng và phụ thuyền đưa lên bờ. Riêng chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) không may bị kẹt trong thuyền nên bị đuối nước tử vong.

Công an TP. Biên Hòa thụ lý vụ chìm thuyền chở người đi chùa trên sông ĐồngNai - Ảnh 2.

Sau vụ tai nạn, Sở GTVT TP.HCM khẳng định thuyền từ phía Đồng Nai sang TP.HCM chưa được công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.

GIA KHÁNH

Được biết, chùa Phước Long (còn có tên gọi khác là chùa Châu Đốc 3) nằm trên cù lao Ba Sang giữa sông Đồng Nai, một bên là địa bàn TP.HCM, một bên là Đồng Nai. Mỗi dịp lễ tết, rằm, có rất nhiều người đến viếng chùa. Con đường duy nhất để đến chùa là đò, thuyền từ hướng TP.Thủ Đức hoặc TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Sau vụ chìm thuyền, Sở GTVT TP.HCM khẳng định thuyền từ phía Đồng Nai sang TP.HCM chưa được công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.