Công an TP.HCM xuyên đêm khám xét 2 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng, thu giữ nhiều tài liệu

Mã Phong
Mã Phong
25/03/2022 12:42 GMT+7

Công an TP.HCM làm việc xuyên đêm khám xét 2 căn nhà tại Q.3 và Q.1 của bị can Nguyễn Phương Hằng , thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Sáng 25.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, đến rạng sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám xét 2 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng tại Q.3 và Q.1 (TP.HCM). Quá trình công an khám xét nhà bị can Nguyễn Phương Hằng đều có sự chứng kiến của gia đình bị can này.

Lực lượng Công an TP.HCM trên đường đến nhà bị can Nguyễn Phương Hằng để thực hiện lệnh khám xét

mã phong

Tập trung trước cổng biệt thự khi nghe tin Nguyễn Phương Hằng bị bắt

Kết thúc khám xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan tại 2 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng để phục vụ công tác điều tra.

Công an bảo vệ hiện trường trước căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng để thực hiện lệnh khám xét

Mã Phong

Như Báo Thanh Niên thông tin, ngày 24.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng về hành vi như trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị vào nơi giam giữ

chụp sáng 25.3

Lúc 19 giờ 30 ngày 24.3, tại trụ sở Công an Q.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đọc và thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng. Đến 19 giờ 45, Công an TP.HCM đã di lý bị can Nguyễn Phương Hằng về 2 căn nhà trên đường Nguyễn Thông (Q.3) và Ngô Đức Kế (Q.1) để thực hiện lệnh khám xét. Công tác khám xét 2 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng diễn ra từ đêm 24.3 đến rạng sáng 25.3 thì kết thúc. Sau đó, bị can Nguyễn Phương Hằng được đưa về trại tạm giam để tiếp tục phục công tác điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.