Công an TP.HCM vào cuộc vụ quán phở chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố

20/04/2016 11:39 GMT+7

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, công an thành phố và Viện kiểm sát TP sẽ vào cuộc kiểm tra việc ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán phở ở huyện Bình Chánh) chậm giấy phép kinh doanh bị khởi tố.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, công an thành phố và Viện kiểm sát TP sẽ vào cuộc kiểm tra việc ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán phở ở huyện Bình Chánh) chậm giấy phép kinh doanh bị khởi tố.

Quán cà phê của ông Tấn - Ảnh: Phan ThươngQuán cà phê của ông Tấn - Ảnh: Phan Thương
Trả lời Thanh Niên vào sáng 20.4, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM cho biết, UBND TP vừa có văn bản chỉ đạo công an thành phố và Viện kiểm sát TP kiểm tra việc ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán phở ở huyện Bình Chánh) chậm giấy phép kinh doanh bị khởi tố. Từ đó đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, luật sư Nguyễn Duy (người bào chữa cho ông Tấn) cũng chia sẻ vụ việc cùng Thanh Niên.

Theo đó, ngày 8.8.2015, ông Tấn khai trương quán phở nằm đối diện cổng chính của trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Ngày 13.8.2015, Công an huyện Bình Chánh kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về việc kinh doanh không có giấy phép.
Ngày 18.8.2015, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Tấn với tổng số tiền phạt là 17 triệu đồng, mặc dù lúc này ông Tấn đã xuất trình được biên lai hẹn nhận giấy chứng nhận kinh doanh của UBND huyện Bình Chánh vào ngày 19.8.2015.
Sau đó, ông Tấn đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và được hẹn nhận kết quả vào ngày 29.9.2015. Trong thời gian chờ đợi vào ngày 10.9.2015, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục kiểm tra lần 2 và lập biên bản vi phạm hành chánh với các lỗi: khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng, sử dụng nước giếng khoan để sơ chế thực phẩm, kinh doanh không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cho rằng ông Tấn đã bị xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh trái phép nhưng vẫn tiếp tục tái phạm nên CQĐT công an huyện Bình Chánh đã khởi tố bị can. Đồng thời, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh cũng ra quyết định truy tố ông Tấn ra tòa để xét xử về tội “Kinh doanh trái phép”.
Sau nhiều lần bị phạt liên tiếp, hiện tại ông Tấn phải đổi sang bán quán cà phê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.