Công an TP.HCM đề nghị truy tố 7 bị can dùng dao tấn công nạn nhân cướp xe, điện thoại

19/07/2022 15:56 GMT+7

Công an TP.HCM kết luận, do lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên 7 bị can tụ tập, bàn bạc chuẩn bị dao tấn công người đi đường cướp tài sản.

Ngày 19.7, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Từ Tấn Phú, Nguyễn Công Khang, Văn Toàn Thắng, Dương Phước Sang, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Hoàng Thành và Chung Chí Phong cùng về tội "cướp tài sản".

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, các bị can Phú, Khang, Thắng, Sang, Hiếu, Thành và Phong đều là người không có nghề nghiệp ổn định và lười lao động. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, 7 bị can tụ tập bàn bạc, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị dao để cướp tài sản.

Theo KLĐT, tính đến thời điểm bị công an bắt giữ, các bị can đã gây ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn Q.6, H.Bình Chánh, H.Nhà Bè (TP.HCM).

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 ngày 3.2.2022 do các bị can Phong, Khang, Thắng, Phú thực hiện. Các bị can rủ nhau chạy xe máy đi chặn xe để cướp tài sản. Khi phát hiện đôi nam nữ đi xe máy, các bị can nhanh chóng đuổi theo, đạp ngã xe, lao vào đánh đôi nam nữ với mục đích cướp xe. Sau khi cướp xe, các bị can đem bán được 12 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 6.2.2022 do các bị can Phong, Phú, Khang, Thắng, Hiếu và Thành thực hiện. Lần này các bị can bàn bạc, phân công nhiệm vụ và mang dao đi cướp tài sản. Khi chạy xe máy từ Q.8 đến H.Nhà Bè (TP.HCM) tìm thời cơ ra tay, các bị can phát hiện anh K. (nạn nhân) đang dừng xe bên lề đường nghe điện thoại liền áp sát, chặn đầu xe yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại.

Thấy anh K. chống cự, Phong ôm giữ người anh K., cùng lúc này, Khang rút dao chuẩn bị sẵn đâm vào người anh K. Sau đó, các bị can tiếp tục dùng dao tấn công anh K. cướp giật 1 điện thoại iPhone, 1 ví tiền bên trong có chứa 900.000 đồng và 1 xe máy rồi tẩu thoát.

Trên đường chạy trốn, các bị can ghé một quán cà phê tại Q.6 lấy số tiền 900.000 đồng vừa cướp được chia đều cho Phong, Khang, Thắng, Thành, Hiếu, Phú mỗi người 150.000 đồng.

Chiều cùng ngày (6.2.2022), Phú mang điện thoại di động cướp của anh K. đi bán được 8 triệu đồng, rồi chia đều cho Khang, Thắng, Thành, Hiếu mỗi người 1 triệu đồng, riêng Phong và Phú mỗi người 2 triệu đồng. Đối với xe máy cướp của anh K., do không có xe nên Th. (bạn của Thành) lấy chạy về nhà.

Đến ngày 9.2.2022, Th. mang xe đến trình diện, giao nộp cho công an. Theo CQĐT, hành vi của Th. tuy có dấu hiệu phạm tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", nhưng do Th. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an TP.HCM đã thông báo cho Công an xã Qui Đức (H.Bình Chánh) lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.