Công an TP.Cần Thơ nhận bảo trợ 11 trẻ mồ côi do Covid-19

17/10/2021 19:01 GMT+7

Tất cả 11 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 được Công an TP.Cần Thơ nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi.

Ngày 17.10, tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, vừa đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hai anh em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (11 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (3 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thới, H.Phong Điền) mồ côi cha do Covid-19 được Công an TP.Cần Thơ nhận bảo trợ

DUY TÂN

Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH Cần Thơ, tính đến thời điểm này, Cần Thơ có 11 trường hợp trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, thậm chí nhiều em mất cả cha lẫn mẹ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã đến thăm, động viên và nhận bảo trợ 3 em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (11 tuổi), Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (3 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thới, H.Phong Điền) và Huỳnh Quang Thành (6 tuổi, ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều) và trao cho gia đình các em mỗi phần quà gồm 3 triệu đồng, một chiếc xe đạp, nhu yếu phẩm…

Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an thành phố phối hợp Công an các quận, huyện triển khai thực hiện mô hình “Tình thương cho em, hậu Covid-19”, nhận đỡ đầu cho tất cả 11 em mồ côi thuộc địa bàn đóng quân với hình thức bảo trợ học tập cho các em đến năm 18 tuổi.

Cụ thể, duy trì mức hỗ trợ tối thiểu 3 triệu đồng/năm/em để mua sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập; Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho các em; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ cho các em được học tập và phát triển trong điều kiện tốt nhất.

Ngày 17.10: Thông báo 63 ca Covid-19 tử vong tại 10 tỉnh thành

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Công an TP.Cần Thơ đã trao tặng 120 tấn gạo, hơn 130 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm thiết yếu cùng các trang thiết bị y tế đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn; thực hiện mô hình “Triệu lít xăng xanh”…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.