Công an TP.Biên Hòa bắt 3 người trong nhóm mua bán trái phép chất ma túy

28/07/2022 12:04 GMT+7

Công an TP.Biên Hòa ( Đồng Nai ) ngăn chặn, bắt giữ 3 người liên quan hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 28.7, Công an TP.Biên Hòa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Đỗ Hoàng Phong khai nhận hành vi phạm tội tại Công an TP.Biên Hòa

LÊ BÌNH

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 26.7, tại một quán nước ở khu phố 2, P. An Bình, TP.Biên Hòa, Đội CSĐT về ma túy Công an TP.Biên Hòa kiểm tra một người đàn ông có dấu hiệu khả nghi.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện người đàn ông này mang theo 2 gói nilon có chứa tinh thể màu trắng, mỗi gói khoảng 100 gr. Qua đấu tranh nhanh, người đàn ông khai nhận là Phan Văn Vinh (54 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc, Đồng Nai), 2 gói tinh thể màu trắng Vinh mang theo trong người là ma túy đá (Methamphetamine).

Số ma túy bị Công an thu giữ trong lúc khám xét tại nhà Đỗ Hoàng Phong

LÊ BÌNH

Ngay lập tức, lực lượng công an bắt giữ và đưa Vinh về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, khai thác. Tại đây, Vinh khai nhận số ma túy trên Vinh mua của Đỗ Hoàng Phong (33 tuổi) và của Lý Trường Giang (48 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp bắt giữ Phong tại TP.HCM. Tiến hành khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ tại nhà Phong gần 300 gr ma túy đá (Methamphetamine) và heroin.

Phan Văn Vinh bị bắt giữ tại một quán nước ở P. An Bình, TP.Biên Hòa

LÊ BÌNH

Đến tối 27.7, Lý Trường Giang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, Giang, Phong thừa nhận việc bán ma túy cho Vinh và số ma túy bị công an thu giữ tại nhà Phong là của Giang đưa cho Phong giữ để bán cho người nghiện.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra các nghi phạm về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.