Công an Thừa Thiên - Huế và Salavan (Lào) hợp tác về an ninh, phòng chống ma túy

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
07/04/2022 19:28 GMT+7

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Salavan (Lào) đã ký kết hợp tác về an ninh, trật tự và phòng chống ma túy trên tuyến biên giới chung.

Ngày 7.4, đoàn công tác Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế do đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, giám đốc công an tỉnh, làm trưởng đoàn cùng đại diện Viện KSND tỉnh đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Salavan (Lào). Đây là hoạt động nhân “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022),

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện có khoảng 8.000 người dân Thừa Thiên - Huế đang làm ăn, sinh sống ở Lào, trong đó có tỉnh Salavan.

Tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị Công an tỉnh Salavan quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các thủ tục về cư trú, giúp công dân Việt Nam đang sinh sống tại đây được cư trú hợp pháp, tránh phát sinh vi phạm pháp luật.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Salavan đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, trật tự và phòng chống ma túy trên tuyến biên giới chung giữa 2 nước.

Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, làm việc tại Công an các tỉnh Sê Kông và Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.