Công an Thái Bình huy động lực lượng khám xét một khách sạn lớn

Lê Tân
Lê Tân
11/01/2022 19:40 GMT+7

Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang triển khai lực lượng bao vây để khám xét khách sạn Điệp Quy trên đường Võ Nguyên Giáp, TP.Thái Bình

Chiều 11.1, Công an TP.Thái Bình huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Thái Bình để khám xét khách sạn Điệp Quy (số 29 Võ Nguyên Giáp, TP.Thái Bình).

Nhiều người dân tập trung xem lực lượng chức năng khám xét khách sạn Điệp Quy

A.M.

Theo một nguồn tin, vụ khám xét khách sạn được thực hiện do chủ khách sạn Điệp Quy có dấu hiệu phạm tội cho vay nặng lãi, giữ người và tài sản trái phép. Tuy nhiên, Công an TP.Thái Bình chưa chính thức thông tin về vụ việc.

Đến 19 giờ cùng ngày, việc khám xét của cơ quan công an vẫn đang diễn ra.

Vụ việc khiến dư luận tại TP.Thái Bình chú ý và liên tưởng đến vụ án của trùm giang hồ Đường "Nhuệ".

Trước đó, chiều 7.4.2020, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám xét nhà số nhà 366 đường Lê Quý Đôn (tổ 22, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), ông trùm giang hồ khét tiếng tại Thái Bình. Sau đó, hàng loạt vụ án với các tội cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản, đấu giá đất trái phép có liên quan đến "đế chế" của Đường "Nhuệ" đã được đưa ra xét xử.

Đến nay, Đường "Nhuệ" cùng vợ là Nguyễn Thị Dương và các đệ tử thân tín như: Tiến "Trắng", Ninh Đức Lợi, Nguyễn Khắc Nin, Phạm Văn Úy, Cường "Sơn La" đã nhận các án tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.