Công an tập trung đấu tranh các loại tội phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19

Ngọc Lê
Ngọc Lê
11/12/2021 16:00 GMT+7

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt 'Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội'.

Ngày 11.12, tại TP.HCM, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

thanh tuyền

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cùng các lãnh đạo của Quốc hội, TP.HCM tham dự ở các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Mở lại đường bay thương mại quốc tế từ 1.1.2022

Đầu năm 2022 sẽ mở lại các đường bay quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong phòng, chống dịch Covid-19.

“Trong thời gian xảy ra dịch 2 năm nay, Bộ Công an liên tục có báo cáo tới cấp có thẩm quyền về đánh giá thực trạng tình hình, nhất là các kinh nghiệm phòng chống dịch trên thế giới, từ đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra những quyết sách quan trọng và đúng đắn. Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn quốc đã kéo giảm 8,06% số vụ phạm tội so với năm 2020, giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo kỷ cương của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Ngoài ra, cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Công an đã có đóng góp quan trọng trong thành công của chiến dịch vắc xin của Việt Nam trong thời gian qua. Ngày từ khi bùng phát dịch, Bộ công an cũng đã chủ động trong ngoại giao vắc xin, thuốc điều trị, vật tư y tế. Bộ Công an cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác an sinh, tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các chính sách về phòng chống dịch.

Về công tác quản lý xuất nhập cảnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: “Dự kiến đầu năm 2022, chúng ta sẽ mở lại các đường bay quốc tế trên cơ sở công nhận với nhau về hộ chiếu vắc xin. Nhiều đường bay đã được tính toán để thí điểm trong giai đoạn này. Trước tình hình đó cũng sẽ có những sự phức tạp, cần trách nhiệm của các lực lượng tuyến đầu trong đó có lực lượng CAND. Lực lượng CAND phải nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch khi mở cửa các đường bay quốc tế".

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng bằng khen cho lực lượng công an

thanh tuyền

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng CAND cần chủ động các biện pháp phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm, phân bổ vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin. Công an các cấp tập trung đấu tranh các loại tội phạm liên quan đến phòng chống dịch, trong đó có tội phạm lừa đảo, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng là vắc xin, kit test, thuốc điều trị.

Cả nước đã tiêm gần 132 triệu liều vắc xin Covid-19

Cán bộ chiến sĩ không được chủ quan, lơ là

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết thời gian tới cán bộ chiến sỹ trong lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được có tâm lý “coi như hết dịch”, “ngủ quên trên chiến thắng” mà chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải thống nhất nhận thức đây là cuộc chiến mà lực lượng CAND còn tiếp tục đối mặt.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu, toàn lực lượng tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kịp thời đấu tranh, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng dịch bệnh để chống phá Đảng và Nhà nước; không để xảy ra xung đột xã hội, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động trong mọi tình huống, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Tích cực phòng ngừa, nâng cao hiệu quả đấu tranh các loại tội phạm, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Triệt phá 1.225 băng, nhóm tội phạm

Theo Bộ Công an, trong đợt thi đua đặc biệt vừa qua (từ tháng 8.2021), lực lượng CAND cả nước đã tăng cường quản lý chặt, bắt giữ, xử lý các đối tượng phản động, chống đối; các đối tượng là cơ sở nội địa, liên quan tổ chức phản động lưu vong và số chống đối trong nước; đã ngăn chặn, vô hiệu hóa 11 chiến dịch, kế hoạch lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá Việt Nam; vô hiệu hóa các hội, nhóm chống đối núp bóng danh nghĩa “hỗ trợ nhau mùa dịch” để tập hợp lực lượng, kêu gọi người dân về quê tránh dịch tự phát.

Lực lượng phòng chống tội phạm trên không gian mạng đã đấu tranh, vô hiệu hóa 61 hội, nhóm chống đối trên mạng. Bắt khởi tố 23 bị can, xử phạt hành chính trên 150 đối tượng đăng tải tin giả, sai sự thật, răn đe hàng trăm đối tượng. Cơ quan chức năng đã ngăn chặn, gỡ bỏ 10.944 tin, bài viết, video, tài khoản mạng xã hội tán phát thông tin xấu độc.

Về trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an đã tập trung phát hiện, xử lý vi phạm về vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; chở người nhập cảnh trái phép; làm giả, sử dụng mã QR của xe khác, tẩy xóa thời hạn giấy xét nghiệm.

Đã triển khai 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; đã điều tra 26.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 84,53%), bắt 56.382 đối tượng; triệt phá 1.225 băng, nhóm tội phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.