Công an tạm giữ cặp đôi giật điện thoại của chủ cửa hàng bán đồ nội thất

12/09/2023 16:26 GMT+7

Thấy người phụ nữ ngồi bấm điện thoại tại cửa hàng bán đồ nội thất, Tuấn dừng xe, đi bộ đến giật điện thoại trên tay nạn nhân rồi bỏ chạy.

Ngày 12.9, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Đỗ Xuân Tuấn (32 tuổi) và Hồ Thị Ngọc Yến (34 tuổi) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản". Cặp đôi này đã giật điện thoại của một phụ nữ tại cửa hàng bán đồ nội thất.

Công an tạm giữ cặp đôi giật điện thoại chủ cửa hàng bán đồ nội thất - Ảnh 1.

Yến và Tuấn tại cơ quan công an

C.T.V

Theo điều tra, trưa 4.9, Tuấn và Yến đến nhà một người quen trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (Q.11). Đến chiều cùng ngày, Yến nhờ Tuấn chở qua nhà bạn của Yến.

Khi chạy xe máy ngang qua một cửa hàng bán đồ nội thất gỗ, nhựa trên đường Võ Văn Kiệt (P.An Lạc, Q.Bình Tân), Tuấn thấy chị N.T.L (39 tuổi) đang ngồi bấm điện thoại tại cửa hàng ở lối ra vào. 

Nảy sinh ý đồ cướp giật, Tuấn dừng xe cách chị L. một đoạn, nói Yến đứng đợi. Tuấn đi bộ đến quan sát, đợi thời điểm rồi áp sát chị L., giật điện thoại trên tay nạn nhân bỏ chạy, nhảy lên xe Yến chở tẩu thoát.

Sau khi giật điện thoại, cả hai mang đến một cửa hàng ở Q.11 để bẻ khóa. Ngày 5.9, Tuấn đem điện thoại này đi cầm cố tại một cửa hàng ở Q.11 được 13 triệu đồng và tiêu xài hết.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.Bình Tân đã bắt giữ Tuấn và Yến. Lực lượng chức năng đã thu giữ điện thoại và xe máy, là vật chứng trong vụ cướp giật. 

Theo công an, 2 nghi phạm cướp giật điện thoại này không có nơi cư trú nhất định, nghiện ma túy, thường gặp nhau để cùng sử dụng ma túy đá

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 12.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.